Những vấn đề mang tính khả thi

15/06/2009 - 08:45
Cán bộ, phóng viên báo Đồng Khởi thăm, tặng quà gia đình chính sách ở xã An Đức (Ba Tri).

Hội Nhà báo là một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, có tổ chức và phạm vi hoạt động rộng rãi, thu hút đông đảo những người làm báo tham gia. Đó là  những người làm việc trong các cơ quan báo chí: Ban biên tập báo, tạp chí, đài phát thanh - truyền hình, báo điện tử, Thông tấn xã Việt Nam; phóng viên, biên tập, thư ký toà soạn, đạo diễn và biên kịch phát thanh - truyền hình, phát thanh viên; cán bộ làm công tác tư liệu báo chí, công tác bạn đọc; những người làm công tác lý luận, công tác giảng dạy báo chí, cán bộ lãnh đạo quản lý ngành báo chí (Điều lệ Hội).

Với những qui định như vậy, Hội là một tổ chức của những người có cùng chung nghề nghiệp, cùng hướng tới một mục tiêu chung là thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; nói được tiếng nói của nhân dân lao động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Hội không ngừng được củng cố và phát triển. Ở Bến Tre, hàng trăm hội viên trong một tỉnh khoảng 1,3 triệu dân là điều đáng mừng. Vì như vậy, khắp 164 xã, phường, thị trấn, những “tai mắt” của nhân dân đang ngày đêm cùng bà con hòa nhịp cuộc sống. Nhà báo- danh từ nghe mạnh mẽ, tự hào. Bởi lẽ, không xuất phát từ nhà báo thì những thông tin, hơi thở của cuộc sống khó lan tỏa. Không từ nhà báo, những chủ trương, chính sách đúng đắn nhất, những việc làm hay, những tâm tư nguyện vọng của người dân… khó mong truyền tải, thông tin một cách nhanh chóng được. Càng sung sướng, càng tự hào về nghề nghiệp, người làm báo Bến Tre càng mong muốn được cống hiến và được tập họp trong một tổ chức nghề nghiệp mạnh mẽ, không ngừng phát triển.

Qua nhiều nhiệm kỳ và đặc biệt ở nhiệm kỳ Đại hội Hội nhà báo tỉnh lần này, các chi hội nhà báo đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác xây dựng và phát triển Hội. Hàng năm, số hội viên được kết nạp mới có tăng, nhờ vào quá trình vận động của các Ban thư ký chi hội cơ sở và sự tự nguyện của người làm báo muốn đứng vào tổ chức hội nghề nghiệp mang tính chính trị cao – Hội nhà báo. Hoạt động của hội viên ngày càng mang tính chuyên sâu, chất lượng. Hội viên mới những năm gần đây đều là người có trình độ đại học, có chuyên môn kỹ thuật cao. Tùy thuộc vào từng vị trí công tác, mỗi hội viên có thể có những ham thích, những đòi hỏi và những tâm tư, tình cảm khác nhau, nhưng chung nhất là tất cả anh chị em đều yêu nghề, mến việc, có nguyện vọng và niềm tự hào về vị trí nhà báo của mình. Ngoài hoạt động chuyên môn tại đơn vị công tác, hội viên nhà báo đều đến với Hội bằng sự thiết tha mong đợi được tổ chức học tập nâng cao trình độ. Sẽ rất vui và bổ ích nếu Hội thật sự là sân chơi, là ngôi nhà chung để hội viên tề tựu về thăm hỏi, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ, lĩnh hội kiến thức và bày tỏ được những suy nghĩ của mình, gia đình mình hoặc chòm xóm láng giềng. Một thông tin vừa mới nhận được đêm qua chưa kịp bày tỏ cùng ai, nhà báo có thể đến ngay Hội để trao đổi, bàn luận. Một sự kiện vừa mới bắt được trên chuyến công tác sáng nay, hội viên có thể Alô một tiếng cho Hội. Bên kia đầu dây có thể một chân lý đang hiện rõ, hay chí ít cũng một lời tâm sự, sẻ chia, để trong thời gian ngắn nhất, thông tin được giải đáp. Một cơn bệnh xoàng thôi, mấy hôm rồi nhà báo A, nhà báo X không tác nghiệp được cũng từ sự phát hiện của Hội. Những chuyến tham quan, giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm thường xuyên diễn ra. Những cuộc họp báo báo chí của các ngành, các cấp để cung cấp thông tin và định hướng thông tin về những vấn đề quan trọng của một ngành, một địa phương nào đó, có đông đảo nhà báo tham dự. Những chương trình từ thiện- xã hội có gắn phiên hiệu Hội nhà báo,  những phần quà dù không lớn lắm về giá trị vật chất, nhưng mang tính động viên, cỗ vũ về mặt tinh thần, từ Hội trao cho nhà báo và cho nhiều đối tượng khác…Tất cả những nội dung vừa nêu sẽ làm cho Hội hoạt động ngày càng sinh động hơn, hấp dẫn hơn. Quan trọng nhất là sự chia sẻ, giúp đỡ giữa hội viên với nhau trong cuộc sống và giữa Hội với những ai đã một lần đến với Hội bằng tất cả nhiệt tình. Trong số hội viên của tỉnh, đa số anh chị em là những người trong nghề và thường những cuộc gặp gỡ nhau cũng chỉ là những người có nghề. Vì sao còn số đông những người làm công tác khác chưa mạnh dạn đến với Hội. Có người đã từng viết báo, nhưng chưa mạnh dạn hay chưa có điều kiện đến với Hội. Cũng có người có khả năng, điều kiện tham gia vào Hội, nhưng vẫn chưa được sự quan tâm của cấp có thẩm quyền. Vào Hội để được hưởng quyền và được làm nghĩa vụ. Ý nghĩa đó sẽ nhân lên gấp nhiều lần nếu như bên cạnh việc thực hiện nghĩa vụ, hội viên còn được thực hiện quyền lợi chính đáng của mình theo qui định của Điều lệ Hội nhà báo Việt Nam. Gần đây, tại các Hội thi do Hội phát động, đã có nhiều giải do Ban tổ chức trao tặng cho những tác giả là người không phải là hội viên Hội Nhà báo. Điều đó đáng mừng và đáng hoan nghênh bởi sức lan tỏa của các hội thi ngày càng mạnh, được sự tham gia của nhiều người. Tuy nhiên, trong tổng số tác phẩm dự thi, cũng còn thiếu vắng một số tác giả là hội viên nhà báo chuyên nghiệp. Trong một số cuộc họp do Hội tổ chức, nhiều hội viên thường xuyên không tham dự. Thậm chí, có những hội viên dường như ngoài việc đóng hội phí, thì họ không hề biết mình vào Hội để làm gì. Đặc thù của nghề báo là nghề di chuyển nhiều, nhưng nếu công tác tổ chức vận động tại Chi hội cơ sở được quan tâm thực hiện tốt hơn, thì hội viên đến với Hội là nhu cầu, nguyện vọng, là sự ham muốn. Khi thiếu một lần, một lượt về với Hội là một lần tiếc rẻ, mất quyền. Bao giờ hội viên cảm thấy bức xúc và ham muốn như vậy, thì công tác Hội đã thành công.

Không hoàn toàn là một tổ chức nghề nghiệp thuần túy, Hội nhà báo còn có vai trò là một tổ chức chính trị- xã hội, vì vậy, tính chính trị trong hoạt động Hội rất cao. Có thể hội viên chưa phải là đảng viên, nhưng khi đã tham gia vào Hội, thì người hội viên phải thực hiện đúng những quy định của Điều lệ Hội và những chủ trương , đường lối do Đảng đề ra. Trong quá trình phối hợp với các tổ chức hữu quan, các cơ quan báo chí để bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiệp vụ cho các hội viên - nhà báo, Hội cần làm tốt hơn nữa vai trò chủ động, tích cực, thật sự là chiếc cầu nối giữa Đảng lãnh đạo và hội viên. Cuối cùng là việc động viên, khen thưởng kịp thời hội viên - nhà báo và cơ quan báo chí phát huy tài năng sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ. Đó không chỉ là những bài viết hay trong các hội thi, mà còn là những hoạt động của các tập thể, cá nhân có nhiều hoạt động tích cực gắn liền với sự phát triển của Hội.

Hấp dẫn, sinh động, phong phú là nội dung hướng tới của những người làm công tác Hội, để ngày càng tập họp được đông đảo hội viên tham gia vào tổ chức, phát huy hết năng lực sáng tạo trong hoạt động nghề báo. Sẽ là một sự phối hợp hài hòa nếu toàn thể hội viên cảm nhận được sự cuốn hút của một ngôi nhà chung, một môi trường hoạt động thuận lợi, an toàn từ tổ chức Hội. Trong đó, vai trò của những ngưới đứng đầu các tổ chức Hội rất quan trọng, từ năng lực của bản thân đến việc đề ra những phương thức hoạt động sao cho thiết thực, hiệu quả nhất, hội viên đồng tình, ủng hộ cao nhất.

CAO TRÍ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN