Xử lý đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

05/06/2013 - 07:37

Công an huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với Công an xã Tân Bình vừa tổ chức họp dân, công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh trật tự đối với: Lê Ngọc Trước (sinh năm 1967) và Lê Ngọc Tài (sinh năm 1969) cùng thường trú tại ấp Tân Thạnh - xã Tân Bình về tội tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 1-5-2013, Lê Ngọc Trước, Lê Ngọc Tài và Lê Ngọc Đức là 3 anh em ruột, tổ chức nhậu tại nhà của Trước. Do có mâu thuẫn với nhau, nên trong lúc nhậu, giữa Trước và Đức xảy ra cự cãi. Sau đó, Trước bỏ ra về. Về đến nhà, Trước lấy quả lựu đạn (loại lựu đạn tập) với ý định ném vào nhà của Đức, nhưng được mọi người kịp thời ngăn cản. Qua làm việc, Trước thừa nhận hành vi tàng trữ, vật liệu nổ là trái pháp luật và cho biết số vũ khí trên gồm: 3 quả lựu đạn tập, 300 gam thuốc nổ TNT, 3 cục xòe, 3 kíp nổ, 3 ngòi cháy chậm, đã bị cơ quan chức năng thu hồi (do Lê Ngọc Tài chiếm dụng trái phép khi còn phục vụ tại ngũ, mang về cất giấu tại nhà của Trước cho đến nay). Xét thấy hành vi của Trước và Tài chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an huyện Mỏ Cày Bắc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng 1.500.000 đồng và buộc cam kết không tái phạm.

Vũ Khanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN