Sau 4 năm thực hiện Dự án UNPFA triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình (PC.BLGĐ) tại xã Long Định (Bình Đại), số vụ BLGĐ đã giảm đáng kể: năm 2007 xảy ra 18 vụ, năm 2008 12 vụ, năm 2009 8 vụ, năm 2010 chỉ còn 6 vụ.

Hội thi tìm hiểu kiến thức về PC.BLGĐ tại xã Long Định (Bình Đại).
Ảnh: H.M
Bà Phạm Thị Minh Kiều - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Long Định cho biết: “Đảng ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm đến công tác PC.BLGĐ. Bên cạnh đó, hoạt động tích cực của “nhóm liên gia” đã góp phần hữu hiệu trong PC.BLGĐ”.
Công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên được Hội Phụ nữ xã phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức sâu rộng thông qua các hình thức phát trên đài truyền thanh, phát tài liệu tận người dân, họp tổ NDTQ… Đặc biệt, được sự hỗ trợ của Hội cấp trên, Hội Phụ nữ xã đã thành lập 10 “nhóm liên gia” ở 6/6 ấp, với 200 thành viên. Mỗi “nhóm liên gia” có 2 địa chỉ tin cậy để kịp thời thông tin cho cán bộ làm công tác PC.BLGĐ. Hàng tháng, các “nhóm liên gia” tổ chức sinh hoạt theo chủ đề (địa điểm tại trụ sở ấp) dưới hình thức trả lời câu hỏi có lồng ghép các tiết mục văn nghệ và tiểu phẩm, thu hút được đông đảo chị em hội viên, đoàn viên tham gia. Thực hiện theo phương châm “mưa dầm, thấm sâu”, các kiến thức về bình đẳng giới, PC.BLGĐ, giáo dục nuôi dạy con ngoan, vai trò của người vợ - chồng trong gia đình và ngoài xã hội… được tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư.
Bên cạnh đó, thành viên của các “nhóm liên gia” đã tích cực đến các hộ gia đình, nắm rõ hoàn cảnh khó khăn hoặc những vướng mắc trong cuộc sống để có biện pháp động viên, giúp đỡ thích hợp. Năm 2008, tại xã, có trường hợp của anh H (ấp Long Phú) là người thường hay đánh đập vợ con vào những lúc say rượu. Không biết có phải đó là nguyên nhân của một lần vợ anh phải sinh non? Sau khi được Hội phụ nữ xã, “nhóm liên gia” giúp đỡ, anh H đã bỏ rượu và chí thú làm ăn, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Hiện tại, anh H là thành viên tích cực của “nhóm liên gia”. Hộ anh H vừa được chính quyền địa phương xét hỗ trợ xây nhà tình thương theo Quyết định 167. Hoặc trường hợp của chị H (hơn 60 tuổi, ấp Long Hòa 1), trước đây, chị là nạn nhân của BLGĐ về tình dục, cuộc sống gia đình thường hay lục đục. Sau khi được “nhóm liên gia” giúp đỡ, gia đình chị H đã trở nên êm ấm, chồng chị (anh N) đã gia nhập Hội người cao tuổi xã. Hộ chị H vừa được nhận giấy khen của UBND xã về phong trào xây dựng đời sống văn hóa...
Có thể khẳng định, hoạt động của mô hình “nhóm liên gia” tại xã Long Định đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong PC.BLGĐ.
Hình thức diễn tiểu phẩm được xem là hiệu quả nhất trong việc vận động, giáo dục, phòng ngừa, răn đe những đối tượng thường gây ra BLGĐ. Các tiểu phẩm của các “nhóm liên gia” xã Long Định đã nhận được giải I, giải III tại hội thi cấp huyện. Đặc biệt, năm 2010 Hội Phụ nữ xã Long Định đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng giấy khen về thành tích trong công tác PC.BLGĐ.