Xã Tam Hiệp về đích xây dựng nông thôn mới

05/02/2025 - 05:45

BDK - Xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại có diện tích tự nhiên là 1.383,54ha, được chia thành 4 ấp, 1.050 hộ dân, 3.322 nhân khẩu, với 84 tổ nhân dân tự quản. Tam Hiệp là xã nông nghiệp, chủ yếu là trồng nhãn, dừa, bưởi da xanh…, nhưng thời gian qua, giá nông sản xuống thấp, giá vật tư nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đối mặt với những khó khăn đó, cấp ủy và chính quyền xã đã có kế hoạch định hướng phát triển kinh tế chủ lực thế mạnh của địa phương gắn với xây dựng mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống người dân.

Bê-tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn.  Ảnh: Phúc Hậu

Công tác tuyên truyền, vận động

Chủ tịch UBND xã Lê Tấn Tài cho biết, sau nỗ lực, quyết tâm phấn đấu và chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã, quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được những kết quả đáng khích lệ. Xác định công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM là một nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Vì vậy, ngay sau khi đồ án quy hoạch, đề án NTM được phê duyệt, Ban chỉ đạo xã đã tổ chức phát động xây dựng NTM thông qua việc tuyên truyền, phát tờ bướm đến từng hộ gia đình nội dung 19 tiêu chí NTM và 15 phần việc thực hiện tại hộ gia đình.

Qua tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân được nâng lên, hiểu rõ xây dựng NTM là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Mục tiêu xây dựng NTM chủ yếu là phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Từ đó, người dân tích cực tham gia hiến đất, hoa màu, ngày công lao động, xây dựng giao thông nông thôn...

Bí thư Chi bộ - Trưởng Ấp 3 Trần Văn Chương cho rằng: Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể cùng tinh thần đoàn kết, chung sức của nhân dân xã Tam Hiệp đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Đặc biệt đối với Ấp 3, chúng ta tự hào rằng người dân trong ấp đã tích cực tham gia vào phong trào xây dựng NTM với tinh thần trách nhiệm cao. Nhờ sự đóng góp của nhân dân tuyến đường chính được nâng cấp sửa chữa, nhiều tuyến đường trong ấp đã được bê-tông hóa đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Những kết quả nổi bật

Trong phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xã đã tập trung huy động các nguồn lực triển khai thực hiện. Các tuyến đường trên địa bàn xã đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo quy định, các cây cầu tạm, cầu hư hỏng được thay thế bằng những cây cầu bê-tông cốt thép đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Hệ thống thủy lợi cơ bản hoàn thiện, các công trình được đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ đảm bảo 100% diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã được chủ động nước tưới tiêu. Xã có tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Hệ thống trường học, giao thông được trên quan tâm đầu tư xây dựng: Trường Mầm non Hương Nhãn, tuyến đường DX 323m, hội trường văn hóa đa năng đã được đầu tư kinh phí sửa chữa, xây dựng đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện như: nhà văn hóa ấp, trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng xã. Hạ tầng viễn thông được đầu tư xây dựng, hệ thống truyền thanh xã, ấp kịp thời thông tin, tuyên truyền đến từng hộ gia đình, tỷ lệ hộ dân sử dụng thiết bị thông minh, Internet ngày càng cao. Hiện tại trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Bên cạnh đó, xã tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Việc trồng dừa, nhãn ngày càng phát triển, người dân được tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất theo hướng công nghệ cao; nhiều mô hình kinh tế tập thể như: Tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) được thành lập và đi hoạt động đã giải quyết được việc làm góp phần tăng thu nhập, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. HTX Nông nghiệp Tam Hiệp trong năm 2025 được chọn là HTX toàn diện cấp huyện. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã là 76 triệu đồng/người/năm.

Xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 98%. Cơ sở vật chất trang thiết bị y tế được đầu tư cơ bản đảm bảo công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Toàn xã có 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 96,98% hộ dân sử dụng nước sạch; 96% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện thường xuyên, rác thải được phân loại tại nguồn đạt 100%.

“Kết quả đạt được trong xây dựng NTM là quá trình phấn đấu khá dài của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn xã. Trong thời gian tới, chúng tôi phấn đấu quyết tâm hơn để củng cố, nâng cao tiêu chí xã NTM hướng tới đạt chuẩn NTM nâng cao. Huy động tối đa mọi nguồn lực, phát huy tinh thần trách nhiệm và sáng tạo của địa phương để đạt được những mục tiêu đề ra. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”.

(Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp Lê Tấn Tài)

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN