 |
Sinh viên tham gia trồng rừng tại xã Thới Thuận (Bình Đại). |
Sau Tết Nguyên đán, tôi có dịp trở lại Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tại xã Thạnh Hải (Thạnh Phú). Bây giờ, về vùng đất Thạnh Hải anh hùng mới thấy hết sự đổi thay của làng quê vốn nghèo khó này. Con đường từ ngã ba Thạnh Phong rẽ vào Thạnh Hải (người dân quen gọi là đường Cồn Rừng) đã được trải nhựa một đoạn khá dài. Đường liên xã Thạnh Hải, An Điền, Quới Điền thuộc Dự án Cồn Rừng đã được tỉnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng để tạo thuận lợi cho người dân đất biển có điều kiện đi lại thuận tiện.
Đồng thời, con đường này cũng tạo điều kiện để vùng kinh tế ven biển Thạnh Phú phát triển, khai thác hết tiềm năng kinh tế biển mà trước đây chưa được khai thác triệt để, bởi giao thông bấy lâu còn quá nhiều trắc trở.
Nhớ lại những năm 80 của thế kỷ XX, khi mới vào nghề, cứ mỗi lần đến doanh trại của anh Ba Ngàn (Văn phòng Ban Quản lý dự án rừng phòng hộ và đặc dụng của tỉnh), chúng tôi phải đi bằng chiếc xe đạp cà tàng và cứ mỗi lần đến là phải ở lại nơi đây vài ba ngày, bởi đường sá xa xôi, phần cũng vì anh Ba Ngàn quá mến khách. Hồi ấy, mọi thứ nơi đây rất thiếu thốn, chỉ riêng chuyện nước ngọt thôi cũng lắm điều nan giải rồi. Ấy vậy mà anh Ba Ngàn cùng mấy anh em trong đội bảo vệ cứ bám lấy rừng rồi khai phá bảo vệ và trồng mới. Bây giờ, khi gặp lại, anh Ba Ngàn không còn trẻ trung như xưa. Anh đã già đi rất nhiều, tóc bạc trắng, nước da ngăm đen bởi đã vật lộn với sóng gió và nắng biển hàng mấy mươi năm trời, duy chỉ có tính tình là anh Ba Ngàn vẫn như ngày nào: vui vẻ, nhiệt tình và mến khách. Anh Ba Ngàn vẫn làm “chúa rừng” và chúng tôi thật sự khâm phục ý chí và tâm huyết của anh. Bây giờ, “doanh trại” của anh khá khang trang, tuy chưa phải là sang trọng cho lắm nhưng thật sự có quá nhiều thay đổi. Ngồi bên tách trà xuân, anh Ba Ngàn tâm sự, Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ và đặc dụng có nhiệm vụ bảo vệ và phát triển hệ thống sinh thái rừng ngập mặn ven biển của cả 3 huyện: Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú, với tổng diện tích được giao hiện nay khoảng 7.883ha, trải dài theo bờ biển, đi qua địa bàn của 11 xã vùng ven biển và 3 khu vực biên giới biển. Với địa hình như vậy, để bảo vệ có hiệu quả, BQL đã phân chia thành 5 phân khu và 26 trạm để canh giữ. Tuy đời sống của người giữ rừng hiện vẫn còn thiếu thốn, khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, yêu rừng, anh em đã góp phần rất lớn để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Năm qua, đơn vị đã trồng mới 108ha rừng, áp dụng Quyết định 178 của Chính phủ cho 54 hộ dân tỉa thưa 149ha rừng trên địa bàn huyện Bình Đại và Thạnh Phú, đồng thời giao cho 928 hộ dân chăm sóc 282ha và bảo vệ 3.598ha rừng. Đa số các hộ dân nhận khoán đều thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ phần đất được giao và sử dụng đúng mục đích đạt hiệu quả. BQL cũng đã phối hợp với tổ chức WWF (Quỹ Bảo tồn thiên nhiên) xây dựng dự án vườn ươm cây lâm nghiệp tại xã An Thủy (Ba Tri). Công tác bảo vệ rừng cũng được đặc biệt quan tâm. Đã phát hiện và xử lý 24 trường hợp vi phạm, trong đó bao chiếm đất 9 vụ, phá rừng 8 vụ, thiệt hại 2ha. Công tác phòng cháy chữa cháy được thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt. Hàng năm, vào đầu mùa khô, các phân khu đều tập trung phát dọn thực bì dưới tán rừng, tạo đường băng cản lửa, nạo vét lại các ao hồ trữ nước, trang bị thêm dụng cụ chữa cháy, treo bảng nội qui cấm lửa, cấm hút thuốc; thành lập phương án phòng, chống cháy tại các xã Thới Thuận (Bình Đại), Thạnh Hải (Thạnh Phú). Các mô hình lâm - ngư kết hợp đều được đầu tư cải tạo hợp lý, kết hợp giữ rừng và hưởng lợi dưới tán rừng có hiệu quả.
Tuy nhiên, theo anh Ba Ngàn, điều băn khoăn hiện nay là Dự án trồng mới 5 triệu héc-ta rừng đã được Chính phủ tổng kết đầu năm 2011 nhưng đến nay chưa có Dự án chuyển tiếp nên việc trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn về kinh phí, phải xin chủ trương chuyển qua Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Địa bàn quản lý rộng, phân tán, sông rạch cách trở, đi lại khó khăn nên việc phối hợp kiểm tra, xử lý các vụ phá rừng chưa kịp thời. Tuy vậy, để những cánh rừng ven biển luôn xanh tốt, BQL đang tiếp tục thực hiện dự án qui hoạch lâm nghiệp và dự án bảo vệ rừng; điều tra, khảo sát diện tích đất còn trống, các bãi bồi ven biển để xây dựng kế hoạch phủ xanh 100ha; chăm sóc tốt 286ha rừng đã trồng mới và quản lý có hiệu quả 3.900ha rừng cây lâu năm. Quyết tâm của đơn vị là bằng mọi cách phải giữ cho những cánh rừng ven biển ngày một xanh tươi hơn.