Ngày 12-6-2011, Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khởi công xây dựng Bảo Tháp Dược Sư tại chùa Qui Thuận, xã Tân Thanh (huyện Giồng Trôm).
Bà Lê Thanh Trang, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bến Tre; ông Võ Văn Hai, Trưởng ban Mặt trận Tôn giáo tỉnh; ông Trịnh Văn Y, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre; lãnh đạo UBMTTQ hai huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc; các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện Văn phòng HĐND - UBND huyện Giồng Trôm; đông đảo nhân dân và tăng ni, phật tử trong tỉnh đến dự.
Hòa thượng Thích Như Niệm, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí để khởi công xây dựng công trình Bảo Tháp Dược Sư. Công trình này được khởi công xây dựng để đặt viên ngọc Xá Lợi Phật tại đây. Đây là 1 trong 7 viên ngọc Xá Lợi Phật được Liên đoàn Phật giáo thế giới trao tặng cho Chính phủ Việt Nam với ý nghĩa thể hiện lòng tri ân tinh thần anh dũng, quả cảm của nhân dân Việt Nam, giúp xây dựng tình đoàn kết hòa bình thế giới. Viên ngọc Xá Lợi Phật được chọn đặt tại Bảo Tháp Dược Sư (chùa Qui Thuận), trong tâm linh mong muốn cho người dân quê hương Bến Tre được an lành, cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp.
Theo thiết kế, Bảo Tháp Dược Sư được xây dựng 7 tầng, cao 25 mét, tầng trệt rộng 125m2, với kinh phí xây dựng trên 3,1 tỷ đồng (chưa tính thiết kế bên trong), thời gian xây dựng khoảng 18 tháng.