
Ấp Phước Lễ là cửa ngõ của xã Thành Triệu (Châu Thành).
Phát huy truyền thống của xã anh hùng trong kháng chiến, những năm qua, Thành Triệu phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xứng đáng là trung tâm của tiểu vùng và có tốc độ đô thị hóa khá nhanh so với nhiều xã ở cánh Tây của huyện Châu Thành. Xã Thành Triệu là một trong những địa phương về đích sớm xã văn hóa. Năm 2019, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, địa phương đạt 13/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.
Ấp Phước Lễ là cửa ngõ của xã Thành Triệu, có diện tích tự nhiên hơn 228ha, 254 hộ dân với 1.555 nhân khẩu, sinh hoạt tại 16 tổ nhân dân tự quản. Đời sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, canh tác vườn dừa và trồng các loại cây ăn trái khác. CB ấp có 36 đảng viên, trong đó Bí thư CB kiêm Trưởng ấp. Các chi hội, tổ hội trên địa bàn ấp không ngừng được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong mọi hành động cách mạng tại địa phương. Trong những năm qua, chất lượng hoạt động của CB ấp được Đảng ủy xã đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tiếp giáp với ấp Phước Lễ về phía Nam, ấp Phước Thạnh 1 có diện tích tự nhiên hơn 126ha, 257 hộ dân với 1.068 nhân khẩu, sinh hoạt tại 10 tổ nhân dân tự quản. Kinh tế chính của người dân là sản xuất nông nghiệp, trồng các loại cây ăn trái như dừa, bưởi da xanh… CB ấp có 46 đảng viên là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua tại địa phương. Đồng chí Bí thư CB kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận ấp là hạt nhân trung tâm tập hợp và đoàn kết, rất nhiệt tình, trách nhiệm, năng nổ trong tất cả phong trào hành động cách mạng tại địa phương.
Bí thư Đảng ủy xã Thành Triệu Nguyễn Văn Phước cho biết: Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng mô hình CB ấp đạt TSVMTD tại CB ấp Phước Lễ và CB ấp Phước Thạnh 1, trên các mặt công tác về chính trị, tư tưởng, xây dựng CB và đội ngũ đảng viên, nền nếp sinh hoạt CB đi vào thực chất hơn. Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể được củng cố, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường, kiềm chế được tỷ lệ đảng viên vi phạm. Trên lĩnh vực xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự có bước chuyển biến tích cực. Nhất là việc kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập bình quân đầu người của hai ấp được nâng lên rõ rệt. Ấp Phước Lễ, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,94%; thu nhập bình quân đầu người đạt 59,7 triệu đồng/năm. Ấp Phước Thạnh 1, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,94%; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm. Vừa qua, Tổ thẩm định của Đảng ủy xã tiến hành kiểm tra, đánh giá cả hai CB ấp đều đạt 31/31 tiêu chí và 9 điều kiện của mô hình CB ấp TSVMTD theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Đảng ủy xã Thành Triệu có 209 đảng viên, 9 CB trực thuộc, trong đó có 5 CB ấp. Toàn xã có 2.045 hộ dân với 6.475 nhân khẩu, sinh hoạt tại 63 tổ nhân dân tự quản. Bí thư Đảng ủy xã Thành Triệu phấn khởi cho biết thêm: Đến nay, Đảng ủy xã đã triển khai xây dựng được 3/5 CB ấp thực hiện mô hình theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ thực hiện 100% CB ấp đạt mô hình này để góp phần cho Thành Triệu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Bài, ảnh: Thành Lập