Xây dựng đê bao để thích ứng với biến đổi khí hậu

19/11/2012 - 07:50
Ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái, hàng thứ nhất) nói về công tác thích ứng và giảm nhẹ tác động BĐKH tại xã Minh Đức (Mỏ Cày Nam). Ảnh: QH

Công trình đê bao biến đổi khí hậu được Dự án Đan Mạch tài trợ tại xã Minh Đức (Mỏ Cày Nam) không chỉ là công trình chăm lo đời sống an sinh cho cư dân địa phương thích ứng với biển đổi khí hậu, mà còn là niềm tin mở ra triển vọng phát triển kinh tế vườn và nuôi trồng thủy sản bền vững, gắn với phát triển giao thông nông thôn trong tương lai.

Xã Minh Đức có địa hình nằm ven sông Hàm Luông với gần 1.300ha diện tích đất nông nghiệp, đời sống người dân phần lớn phụ thuộc vào cây dừa và mía. Do tiếp giáp với các con sông lớn, hàng năm nơi đây chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự thay đổi của mực nước, có tác động bất lợi đến các vùng sản xuất không chỉ trên địa bàn xã mà còn ảnh hưởng đến một số xã lân cận. Nhiều năm qua, công trình cống đập Tân Hương đã phát huy hiệu quả, tình hình xâm nhập mặn đã được kéo giảm. Người dân chủ động được nguồn nước trong phát triển sản xuất cũng như phục vụ nhu cầu sinh hoạt của con người.

Vào những tháng mùa khô, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn huyện đã chỉ đạo đóng cống Tân Hương thời vụ ngăn mặn từ nước sông Hàm Luông đổ vào. Người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển rộng diện tích trồng cây ăn trái và hoa màu. Nằm trong vùng được ngăn mặn, hiện tại toàn xã Minh Đức có trên 100 hộ dân với diện tích canh tác gần 150ha đạt giá trị 50 triệu đồng/năm. Trong đó, có nhiều mô hình hiệu quả như: trồng bưởi da xanh kết hợp với nuôi tôm càng xanh, nuôi cá nước ngọt, trồng cỏ nuôi bò kết hợp trồng dừa đang cho hiệu quả kinh tế cao.

Trước thực trạng tác động biến đổi khí hậu ngày một gay gắt, mặn xâm nhập sâu, độ mặn lên cao triều cường dâng gây ngập úng… Nhằm tạo hệ thống nội đồng khép kín, công trình đê bao từ cống Tân Hương (thuộc địa bàn xã Minh Đức) nối dài đến đập Cái Bần thuộc xã Thới Thạnh (Thạnh Phú) được đầu tư xây dựng sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Đây là công trình được sự tài trợ từ các chương trình biến đổi khí hậu có chiều dài toàn tuyến trên 2,7km, bề rộng mặt đê 2m. Tổng kinh phí đầu tư toàn tuyến đê bao trên 3 tỷ đồng được nguồn Dự án phòng chống biến đổi khí hậu Đan Mạch tài trợ, góp phần giảm nhẹ tác động biến đổi khí hậu, giữ nước nội đồng phục vụ sản xuất và sinh hoạt đời sống cư dân.

Ông Huỳnh Văn Năm (ấp Tân Phú Đông B) bày tỏ niềm hy vọng của người dân khi công trình được thi công: Năm nào trước mùa lũ người dân chúng tôi cũng ra sức thực hiện đắp bờ bao cục bộ để bảo vệ diện tích đất trồng cây ăn trái và ao cá. Có năm nước ngập nhiều và sức đê không chịu được nước làm toàn bộ diện tích nuôi tôm cá của bà con mất trắng. Khi tuyến đê bao này được xây dựng hoàn chỉnh, người dân địa phương rất vui mừng, an tâm phát triển sản xuất, mở rộng vườn cây ăn trái tăng thu nhập cho gia đình.

Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đảm bảo hệ thống tưới tiêu, bảo vệ sản xuất cũng là một trong những tiêu chí vừa đáp ứng hệ thống giao thông nông thôn, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Thanh Bút - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết: Hệ thống đê bao hoàn chỉnh kết hợp với hệ thống cống đập Tân Hương sẵn có sẽ thực hiện ngọt hóa, chống ngập úng có xem xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tạo điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, góp phần bảo vệ trên 250ha diện tích đất nông nghiệp và phục vụ cho gần 700 hộ dân sinh sống  trong vùng Dự án thuộc địa bàn xã Minh Đức.

Hoa Phượng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN