Xây dựng đường biên giới Việt- Lào thành đường biên giới hoà bình, hữu nghị

26/03/2008 - 06:22

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Đây là một công trình đặc biệt, quan trọng của hai quốc gia, có ý nghĩa rất lớn về an ninh, chính trị và thực tiễn…

Sáng nay (25/3), Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc Quốc giới Việt Nam- Lào đã khai mạc tại Hà Nội. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền đã chủ trì hội nghị này.


Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống đặc biệt đã được thử thách qua các giai đoạn thăng trầm của lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngay sau khi ký Hiệp ước Hoạch định biên giới năm 1977, hai nước đã tiến hành phân giới, cắm mốc và đến năm 1987 giữa hai nước đã cơ bản hình thành một đường biên giới chính thức trên thực địa với 199 mốc quốc giới/2.340 km (bình quân trên 10km một mốc). Hơn 20 năm qua, do thời tiết khắc nghiệt, mốc được xây dựng trong thời kỳ cả hai nước còn rất nhiều khó khăn nên đến nay hầu hết đều xuống cấp, hư hỏng nặng.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho biết: Việt Nam mong muốn không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt- Lào, nhằm xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hoà bình, hữu nghị góp phần bảo vệ an ninh chung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh sống của nhân dân hai bên biên giới. Hai Bộ Chính trị, hai Chính phủ đã thoả thuận cùng phối hợp thực hiện việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam- Lào.


Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định: “Đây là một công trình đặc biệt, quan trọng của hai quốc gia, có ý nghĩa rất lớn về an ninh, chính trị và thực tiễn. Công trình sẽ được thực hiện thời gian dài (6 – 7 năm) tại khu vực biên giới có cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, lạc hậu, hầu hết là vùng rừng núi, địa hình hiểm trở, dọc tuyến biên giới còn nhiều bom mìn, vật cản do chiến tranh để lại. Chính vì vậy để đảm bảo kế hoạch thực hiện được triển khai đúng tiến độ cần có sự phối hợp, thống nhất từ các cơ quan Trung ương đến các địa phương, từ các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc trên đất liền cho đến các đơn vị hoạt động tại thực địa”.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN