 |
Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. |
Ngày 1-9-2016, Ban quản lý Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các-bon thấp (LCASP) tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai dự án này trong giai đoạn 2014 - 2016.
LCASP gồm 4 hợp phần: quản lý chất thải trong chăn
nuôi; tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học; chuyển giao công nghệ sản xuất
nông nghiệp các-bon thấp; quản lý dự án. Tổng nguồn vốn dự án hơn 84 triệu USD,
do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Dự án thực hiện đến năm 2018.
Tham gia dự án, mỗi hộ được hỗ trợ không hoàn lại 3 triệu
đồng đối với mọi quy mô công trình. Từ năm 2014 đến nay, dự án đã xây dựng hơn
3,7 ngàn công trình khí sinh học quy mô nhỏ, với tổng vốn giải ngân gần 11,6 tỷ
đồng (tổng vốn dự án tại Bến Tre là 39 tỷ đồng). Các công trình đã phát huy tác
dụng rõ rệt, góp phần giảm ô nhiễm môi trường chăn nuôi, tăng thu nhập cho người
chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tiến độ thực hiện dự án khá nhanh, dự
kiến đến cuối năm 2017, Bến Tre sẽ hoàn thành công trình thứ 6 ngàn. Tuy nhiên,
thời gian qua dự án chỉ đủ khả năng thực hiện các dự án quy mô nhỏ, chưa đủ
năng lực, kỹ thuật để tiến hành các quy mô lớn.
Một vấn đề tồn tại khi thực hiện hợp phần 2 của dự án này
là việc giải ngân vốn của phía ngân hàng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề
này, ông Võ Văn Minh - đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi nhánh tỉnh Bến Tre cho biết, dư nợ tại ngân hàng này (giải ngân theo nội
dung dự án) hiện là 1,539 tỷ đồng và tiến độ trả nợ khá tốt. Việc ngân hàng vẫn
còn chậm hoặc không thể giải ngân chủ yếu là do sự hiểu biết của người vay về dự
án còn khá mơ hồ, đặc biệt vấn đề làm thủ tục vay vốn.
Tại hội nghị, các địa phương đều đánh giá cao hiệu quả do
LCASP mang lại cho địa phương, người chăn nuôi; đồng thời kiến nghị dự án nên
có cơ chế hỗ trợ sau khi chất thải được xử lý; đặc biệt là vấn đề tuyên truyền
để người chăn nuôi có ý thức hơn nữa tích cực tham gia dự án, cũng như tích cực
thực hiện việc bảo trì các hầm xả thải tốt hơn…
Bà Phan Thị Thu Sương - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Giám đốc LCASP cho biết, trong thời gian tới, sẽ đẩy mạnh
công tác tuyên truyền; đề nghị các địa phương khẩn cấp thống kê lại nhu cầu của
địa phương để Ban quản lý dự án tỉnh sớm tổng hợp báo cáo Ban quản lý dự án
Trung ương tham gia tiếp trong các hợp phần tiếp theo được thuận lợi hơn. Đại
diện dự án cần phải lưu ý tuyên truyền tính hiệu quả bền vững xuyên suốt trên
nhiều mặt của đời sống theo yêu cầu của dự án, cũng như phải phối hợp thực hiện
với các cơ quan liên quan.