 |
Sau khi quốc thiều hai nước vang lên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Angela Merkel cùng duyệt đội danh dự. Ảnh: Website Chính phủ |
Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 6-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB Đức). Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel, hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ Việt Nam - CHLB Đức trở thành quan hệ “Đối tác vì sự phát triển bền vững”.
Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Thủ tướng. Tuyên bố báo chí về cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng cho biết hai bên đã tiến hành trao đổi chính trị về mối quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp và tin cậy, bàn về những biện pháp và dự án nhằm tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trong các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Website Chính phủ cho biết hai vị đứng đầu Chính phủ đánh giá cao những thỏa thuận hợp tác vừa được kí kết như Hiệp định giữa hai Chính phủ về dự án tầu điện ngầm ở TPHCM, Biên bản ghi nhớ về việc Đức giúp Việt Nam đào tạo cán bộ quản lý kinh tế, Tuyên bố hợp tác giữa Viện Tín dụng tái thiết Đức (KFW) và Ngân hàng phát triển Việt Nam. Những thỏa thuận này có ý nghĩa to lớn. Hai vị đặc biệt hoan nghênh tuyên bố về việc thành lập trường Đại học Việt - Đức ở TPHCM, cho rằng điều đó sẽ đem lại chất lượng mới cho sự hợp tác song phương trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo của hai nước. CHLB Đức cũng hoan nghênh việc thông qua Tuyên bố của hai Chính phủ về hợp tác trên lĩnh vực tư pháp và luật pháp. Tuyên bố này nhấn mạnh sự quan tâm của Việt Nam tới những cơ cấu nhà nước pháp quyền hiện đại. Sự hợp tác trên lĩnh vực tư pháp và luật pháp sẽ đưa lại nhiều điểm kết nối cho việc mở rộng và tăng cường hợp tác của hai nước.
Đức mong muốn mở rộng trao đổi thương mại song phương với Việt Nam và sẵn sàng đầu tư trực tiếp hơn nữa vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, năng lượng, viễn thông…
Hai Chính phủ dự định kỷ niệm trọng thể sự kiện 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa CHLB Đức và Việt Nam vào năm 2010 với Festival sẽ tổ chức ở Đức và Việt Nam.
Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam tại CHLB Đức là biểu hiện của sự hợp tác đầy tin cậy và phát triển trong quan hệ giữa CH XHCN Việt Nam và CHLB Đức. Nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã mời Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel sang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Angela Merkel nhận lời và sẽ bố trí vào thời gian thích hợp.
Đ