 |
| Ngày càng xuất hiện nhiều ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Ảnh: H.VŨ |
Hôm nay, 14-5-2010, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Khánh Trung A (Mỏ Cày Bắc) long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Xã Văn hóa. Nhân dịp này, phóng viên Báo Đồng Khởi đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Đảnh.
* Sau 2 năm xây dựng xã văn hóa, Hưng Khánh Trung A đạt những thành tích gì nổi bật, thưa ông?
- Trước đây, địa bàn hành chính của xã Hưng Khánh Trung A thuộc huyện Chợ Lách, trong thời gian đó, Đảng bộ và nhân dân xã đã quyết tâm xây dựng xã nhà đạt chuẩn xã văn hóa. Hiện nay, toàn xã có 2.177 hộ, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tập trung trồng những loại cây như: dừa, cây ăn trái, sản xuất hoa kiểng, cây giống. Xã đã chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Hội Nông dân huyện mở nhiều lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi da xanh, măng cụt, ca cao xen vườn dừa, kỹ thuật chăm sóc hoa kiểng. Nhờ vậy, diện tích một số loại cây, trái chất lượng cao liên tục tăng lên như: măng cụt (76ha), bưởi da xanh (34ha)… Bên cạnh trồng trọt là phát triển chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm của xã luôn ổn định, nhiều nhất là đàn gia cầm, với hơn 60.000 con. Tận dụng những khoảng đất trống trong vườn cây ăn trái, nông dân trồng cỏ nuôi bò; đàn bò toàn xã gần 2.200 con. Trong chăn nuôi, nhất là heo, tổng đàn trên 6.000 con, người dân đã có ý thức bảo vệ môi trường như xây hầm biogas xử lý chất thải; đã có 63 hộ áp dụng mô hình này. Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật, hiện nay, toàn xã có 438 hộ canh tác sản xuất, đạt giá trị kinh tế 50 triệu đồng/ha. Tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ trên địa bàn đang phát triển mạnh, với 74 cơ sở thương mại dịch vụ, 6 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, 230 hộ xe chỉ xơ dừa, 40 hộ đan ghế, giải quyết việc làm cho 539 lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, toàn xã có 8 tụ điểm văn hóa gia đình, 49 nhóm sở thích, là nơi để người dân vui chơi, giải trí, sinh hoạt tập thể sau những giờ lao động mệt nhọc. Đến nay, 8/8 ấp của xã đạt chuẩn ấp văn hóa; 2.136/2.177 hộ được cấp bằng gia đình văn hóa.
* Theo Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới bao gồm 19 tiêu chí, Hưng Khánh Trung A đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả gì trong thời gian qua?
- Khánh Trung A vẫn vừa xây dựng xã văn hóa, vừa xây dựng nông thôn mới. Về hạ tầng nông thôn, xã có chương trình bê-tông hóa cầu và đường liên xóm, liên ấp. Kết quả là đã thi công được 26,3km đường bê-tông, 5km đường đá dăm, 58 cây cầu bê-tông, tổng kinh phí khoảng 11 tỷ đồng. Về thủy lợi, vào tháng 3-2010, xã đã nạo vét kênh lộ Bang Tra, dài 2.007m, rộng từ 5,5m đến 9,5m, để dẫn nước ngọt từ sông Cổ Chiên về. Ngày 3-5-2010, đập tạm ngăn mặn Bến Bè, tại địa phận giáp ranh giữa hai ấp Gia Khánh và Gia Phước hoàn tất, tổng kinh phí 46 triệu đồng. Xã có ba trường học (trung học cơ sở, tiểu học, mẫu giáo) được xây dựng khang trang, trong đó trường mẫu giáo đã đạt chuẩn quốc gia. 12 thiết chế văn hóa được nhân dân hưởng ứng và thực hiện khá tốt. Xã có một bưu điện văn hóa phục vụ việc xem báo, nghiên cứu tài liệu khoa học, kỹ thuật, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật của người dân. Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.
Về xây dựng hệ thống chính trị, thành tựu của Hưng Khánh Trung A là Đảng bộ xã đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh từ năm 2004 đến 2009, chính quyền vững mạnh từ năm 2006 đến 2009. Toàn xã có 217 đảng viên, luôn gương mẫu trong phong trào xây dựng xã văn hóa và nông thôn mới.
* Để giữ vững danh hiệu Xã Văn hóa, Hưng Khánh Trung A phải tập trung vào những công việc gì trong thời gian tới?
- Đảng ủy và UBND thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị, củng cố ban chỉ đạo, ban vận động các ấp, nâng cao chất lượng việc thực hiện các thiết chế về xây dựng ấp văn hóa, xã văn hóa. Xã phấn đấu, tạo điều kiện cho 123 hộ gia đình phát triển sản xuất, đạt từ 50 triệu đến 100 triệu đồng/ha; giải quyết việc làm cho 350 người trong độ tuổi lao động; đến cuối năm 2010 có 37 hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó là vận động nhân dân đóng góp, cùng với Nhà nước tiếp tục xây dựng giao thông nông thôn, với khoảng 1.260m đường bê-tông liên xóm; ban vận động các ấp thường xuyên tuyên truyền đến các hộ dân việc thực hiện tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp.
* Xin cảm ơn ông!