Xây dựng xã nông thôn mới Hữu Định, còn nhiều việc phải làm

21/07/2013 - 16:35
Thi công Trạm y tế xã Hữu Định.

Hữu Định (Châu Thành) là một trong những xã điểm của tỉnh và huyện trong Chương trình xây dựng xã nông thôn mới (NTM).

Trong hơn 2 năm qua, Đảng bộ, chính quyền địa phương và người dân đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách với quyết tâm cao xây dựng thành công xã NTM. Toàn xã đã thực hiện được 9 tiêu chí: qui hoạch, thủy lợi, điện, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, an ninh trật tự. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 10 tiêu chí chưa hoàn thành và đây là một trong những khó khăn, thử thách lớn đòi hỏi các cấp, các ngành, các đoàn thể, sự đồng thuận cao của người dân dưới sự hỗ trợ của tỉnh, bởi chỉ còn khoảng hơn 5 tháng nữa là hết năm 2013 - là thời điểm hoàn thành cơ bản xã NTM Hữu Định.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng NTM và đời sống văn hóa xã Hữu Định, trong 10 tiêu chí chưa đạt có tiêu chí 18 về hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh còn “vướng”, vì cần tiếp tục đào tạo 12 cán bộ chính trị, 9 cán bộ ngoại ngữ, 4 cán bộ tin học. Tiêu chí 17 về môi trường cũng gặp khó, vì cần xây dựng nhà máy nước tại ấp 4, vận động nhân dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo qui chuẩn Quốc gia. Tiêu chí 16 về văn hóa, tiếp tục giữ vững và nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Tiêu chí 15 về y tế, vận động người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 70%. Tiêu chí 14 về giáo dục, duy trì đạt chỉ tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở, duy trì chỉ tiêu học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông đạt trên 80%. Tiêu chí 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, cần chiêu sinh các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm để nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên lên 90%. Tiêu chí 7 về chợ nông thôn, xây dựng và mở rộng chợ xã. Tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa, phải khẩn trương xây dựng trụ sở UBND xã, hội trường nhà văn hóa, nhà làm việc của các lực lượng công an, quân sự, xây dựng và cải tạo nhà làm việc, sân thể thao 5 ấp. Tiêu chí 5 về trường học, nâng cấp, sửa chữa trường trung học cơ sở thành trường mẫu giáo, với 5 phòng học đạt chuẩn quốc gia; nâng cấp và sửa chữa hệ thống thoát nước dãy lầu, sân. Đặc biệt, điều đáng quan tâm là tiêu chí 2 về giao thông. Đây là tiêu chí khó thực hiện, bởi nguồn vốn đầu tư khá lớn. Hiện tỷ lệ đường trục xã, liên xã đạt chuẩn mới chỉ có 1,2/10,3km (đường từ cầu Hội đến cầu Phú Dân). Xã cần thực hiện tiếp tục, với 3 tuyến đường: đường xã 1, từ Huyện lộ 173 đến cống ấp Hữu Thành, dài 3,5km, ước tổng chi phí là 9,2 tỷ đồng (đã lập hồ sơ thiết kế nhưng chưa có vốn). Đường xã 2, từ ấp Hữu Thành đến đường Cảng Giao Long, dài 2,5 km, dự kiến vốn đầu tư là 7,6 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết (ghi vốn 2 tỷ đồng, đã bàn giao mặt bằng). Đường xã 3, từ cảng Giao Long - Nguyễn Thị Định đến Huyện lộ 173, dài 3,1km, dự kiến vốn đầu tư là 9,8 tỷ đồng (đã thiết kế nhưng chưa có vốn). Đường liên xã Hữu Định - Phú Hưng, dài 0,7km, vốn 4 tỷ đồng; đường liên xã Hữu Định - Phú Tân, dài 0,5km, dự kiến kinh phí là 2,3 tỷ đồng; cầu liên xã Hữu Định - Phú Tân, kinh phí thực hiện 1,5 tỷ đồng. Tỷ lệ đường từ xã đến ấp và liên ấp đạt chuẩn mới chỉ 0,7/10,4km. Cần đầu tư nâng cấp thêm 4,5km để đạt 50% theo qui định. Theo tính toán của Ban chỉ đạo, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông hoàn chỉnh theo kế hoạch lên đến trên 59 tỷ đồng, trong đó vốn tỉnh 47 tỷ đồng, vốn huyện 7,6 tỷ đồng, vốn xã 3,8 tỷ đồng, vốn dân 2,8 tỷ đồng. Nếu tổng hợp nguồn vốn đủ để đầu tư toàn bộ 19 tiêu chí xã NTM đến cuối năm 2013, thì phải cần đến 82,422 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 2,5 tỷ đồng.

Kết quả bước đầu thực hiện xây dựng xã NTM cho thấy có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận cao của người dân. Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện cũng gặp không ít khó khăn, như: phần lớn hệ thống giao thông của xã đã xuống cấp nên cần đầu tư nguồn vốn cao. Trình độ cán bộ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn hạn chế. Công tác tuyên truyền chưa tập trung cao, còn một bộ phận người dân chưa nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng xã NTM theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”, nên còn tư tưởng trông chờ Nhà nước đầu tư.

Bài, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN