 |
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải (thứ ba, từ trái sang) trao kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo ngoài ngành công thương. Ảnh: HH |
Ông Trương Minh Nhựt - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành công thương trong 60 năm qua. Riêng Ngành Công thương Bến Tre đã trải qua 36 năm hình thành và phát triển. Các thế hệ cán bộ, công nhân viên toàn ngành không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ tốt sản xuất, đời sống nhân dân. Đặc biệt, trong giai đoạn 2001-2005, tỉnh đã xây dựng được 2 khu công nghiệp với 170ha, nhiều nhà máy có qui mô lớn ra đời, nhiều làng nghề được khôi phục. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng, bình quân 12,63%/năm, giai đoạn 2006-2010 tăng bình quân 14,13%/năm. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp trong GDP của tỉnh tăng từ 7,66% (năm 1995) lên 13,82% (năm 2010). Cơ cấu kinh tế công nghiệp chuyển dịch đúng hướng; trong đó khu vực kinh tế nhà nước giảm từ 36,1% (năm 2005) xuống còn 4,37% (năm 2010), khu vực kinh tế tư nhân tăng từ 59,25% lên 84,26%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 4,67% lên 14,5%. Về thương mại, giai đoạn 2006-2010 tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng bình quân 22,41%. Toàn tỉnh hiện có 2 siêu thị, hơn 1.250 doanh nghiệp, điểm bán hàng. Kim ngạch xuất khẩu tăng đáng kể, bình quân giai đoạn 2006-2010 tăng 17,72%, thị trường xuất khẩu được mở rộng, từ chỉ xuất cho 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, nay hàng hóa Bến Tre đã có mặt trên 103 quốc gia, vùng lãnh thổ; thị trường trung gian giảm mạnh, thị trường xuất khẩu trực tiếp tăng nhanh, đã xuất sang một số thị trường cao cấp như EU, Nhật, Mỹ. Hệ thống điện không ngừng được đầu tư và hoàn thiện. Từ chỗ chỉ có 2 máy phát điện nhỏ, đã xây dựng đường điện vượt sông Tiền hòa vào lưới điện quốc gia, phủ kín 100% xã, ấp trong tỉnh. Hiện đã có 96,89% hộ dân sử dụng điện. Khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, toàn ngành hiện có 346 doanh nghiệp, hơn 9.960 cơ sở kinh tế cá thể tham gia sản xuất, năm 2010 tạo ra doanh thu hơn 6 ngàn tỷ đồng; đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, thành đạt, đóng góp tích cực vào công tác từ thiện, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, theo ông Nhựt, ngành công thương Bến Tre cũng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức mới. Do vậy, nhiệm vụ rất quan trọng là quản lý, điều hành hoạt động của ngành và tham mưu có hiệu quả với lãnh đạo tỉnh nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nhất là thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tại buổi họp mặt, Giám đốc Trương Minh Nhựt kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức toàn ngành ra sức thi đua lao động, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm có tính cạnh tranh cao.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được của ngành công thương Bến Tre trong 36 năm qua. Thứ trưởng nhấn mạnh: Bến Tre trong nhiều năm qua kinh tế phát triển khá tốt, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện đáng kể. Hệ thống giao thông cơ bản hoàn chỉnh, nhất là nông thôn. Hệ thống chợ từ trung tâm thành phố, thị trấn đến vùng sâu, vùng xa đều phát triển khá tốt, trong đó có phong trào xã hội hóa cần phát huy. Mạng lưới mua bán đều khắp, tiêu thụ được nhiều nông sản, hàng hóa của nông dân, nhất là các mặt hàng chế biến để xuất khẩu, hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Ngành Công thương Bến Tre hãy sát cánh cùng các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa kinh tế phát triển đồng bộ, hiệu quả.
Dịp này, Bộ Công Thương cũng đã trao tặng 121 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành công thương cho các cá nhân trong và ngoài ngành; UBND tỉnh trao tặng 9 bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong năm 2010.