Ngày 18-5-2011, tại hội trường UBMTTQVN thành phố Bến Tre đã diễn ra hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 32-KH/BDV-CAT của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh về phối hợp thực hiện công tác dân vận. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thanh Hồng đến dự.
Sau 2 năm thực hiện Kế hoạch 32, sự phối hợp giữa lực lượng công an và Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể từng bước được duy trì, phát triển, tạo được những kết quả khả quan trong đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Bến Tre. Trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn, Công an thành phố Bến Tre luôn chú trọng thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, đảm bảo phục vụ tốt cho nhân dân, chưa có cấp cơ sở nào bị người dân phản ánh về hành vi sách nhiễu, tham ô khi giải quyết công việc có liên quan đến người dân. 16/16 xã, phường tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với 2.870 lượt người dự, 232 ý kiến đóng góp cho lực lượng công an một cách thẳng thắn và có trách nhiệm. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tiến hành thường xuyên, các thủ tục liên quan đến người dân đều được niêm yết công khai, rõ ràng đã giảm bớt thời gian, chi phí đi lại cho người dân, như chỉ cần 5 ngày để giải quyết các thủ tục về nhân khẩu, hộ khẩu thay cho 10 ngày như trước đây. Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, lực lượng công an làm nòng cốt phối hợp cùng mặt trận, đoàn thể tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân thông qua các tổ chức quần chúng và tổ nhân dân tự quản. Qua phong trào, quần chúng đã cung cấp 1.678 tin, giúp lực lượng công an đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các loại tội phạm. Các mô hình Dân vận khéo được duy trì và phát huy hiệu quả, có 7 mô hình được Ban Dân vận Tỉnh ủy công nhận.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Xuân nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ khối vận, chiến sĩ công an nhận thức về công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh; vận động nhân dân tích cực tham gia tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh - trật tự tại địa phương; quan tâm củng cố và chăm lo hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, tổ nhân dân tự quản, đội dân phòng, ban bảo vệ dân phố, đảm bảo những lực lượng này hoạt động có hiệu quả.