Xét xử lưu động một vụ án giết người

02/04/2013 - 16:56

Ngày 1-4-2013, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Lách, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử bị cáo Lê Văn Nên (sinh năm 1965), đăng ký thường trú tại ấp Sơn Long - xã Sơn Định (Chợ Lách) can tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bến Tre, vào ngày 8-12-2012, để chuẩn bị tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho cháu nội tại nhà, bà Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1973), ở ấp Sơn Long có nhờ Lê Văn Nên đến phụ làm heo.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khi uống rượu xong, Lê Văn Nên cùng Đỗ Văn Phục (sinh năm 1965), ở cùng ấp và 2 người khác tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền. Đến 23 giờ 30 phút, xảy ra tranh cãi giữa Nên và Phục. Phục dùng ghế inox đánh vào mặt, làm Nên chảy máu mũi. Nên chạy ra phía sau nhà bà Thúy lấy dao của mình đem theo dùng để giết heo. Phục bỏ chạy. Nên đến nhà Phục tìm nhưng không gặp Phục. Nên dùng dao chém vào cánh cửa nhà Phục. Sau đó, bà Phạm Thị Đông (vợ của Phục) và Nên xảy ra tranh cãi. Lúc bấy giờ, Lê Thị Mỹ Hằng và Đỗ Thanh Tuấn (con gái và em rể của Nên) đến can ngăn và kéo Nên về.

Đi được một đoạn, nghe tiếng thách thức của Phục, Nên quay lại gặp Phục và Đỗ Thành Tài (con của Phục), mỗi người cầm một đoạn gỗ đứng trước nhà. Nên cầm dao xông vào, bị Tài dùng cây đánh vào vai. Phục dùng cây xông vào đánh thì bị Nên dùng dao đâm nhiều nhát trúng tay trái và vùng bẹn phải. Nên bị Tài và Đông dùng đoạn gỗ đánh té ngã gây thương tích, sau đó Nên đứng dậy chạy về, có ý định đi đầu thú. Nên được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa huyện, bị Công an lập biên bản tạm giữ chờ điều tra. Riêng Phục được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện do đứt 1/2 động mạch đùi, gây mất máu nặng dẫn đến trụy tim mạch.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết của vụ án, áp dụng Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nên 8 năm tù giam; buộc bị cáo bồi thường 75,9 triệu đồng chi phí mai táng, tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại và cấp dưỡng 800 ngàn đồng/tháng nuôi con bị hại cho đến đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật.

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN