Xét xử vụ án lập công ty “ma” lớn nhất từ trước đến nay

04/10/2007 - 08:51

Ngày 1-10, TAND tỉnh Bến Tre đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Vương Xuân Phát, Bùi Thị Minh Thư cùng 10 đồng bọn phạm tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác”. Trước đây, phiên tòa được mở ngày 12-6-2007, nhưng sau đó tạm hoãn để cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ thêm.

Trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2004, Vương Xuân Phát cùng vợ là Bùi Thị Minh Thư (cùng SN 1979, ngụ phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM), đã thực hiện thủ đoạn thuê 10 người ở các tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, TP.HCM lập 10 công ty “ma” ở TP.HCM và Bến Tre để mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm thu lợi bất chính. Chỉ 2 năm hoạt động, tổ chức này đã mua bán 2.648 hoá đơn GTGT cho các công ty, doanh nghiệp ở 39 tỉnh, thành phố cả nước. Vợ chồng Phát, Thư thu lợi bất chính 11,87 tỷ đồng; còn lại các giám đốc “ma” thu lợi bất chính mỗi người từ thấp nhất 1,2 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng (tổng số tiền thu lợi bất chính 11,95 tỉ đồng).

Các bị cáo trên bị VKSND tỉnh Bến Tre truy tố theo khoản 3 – Điều 181 Bộ Luật Hình sự (với mức hình phạt từ 10 đến 20 năm tù). Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 7 ngày. Đây là phiên tòa xét xử tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác” lớn nhất từ trước đến nay tại Bến Tre. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết cùng bạn đọc trên các số báo sau.

H. ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN