Xóa điểm đen môi trường nước, góp phần bảo vệ môi trường sống

25/11/2012 - 16:35
Ông Đỗ Văn Lăng đang nói về dòng kênh liên tổ ở khu phố 5.

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước đang là vấn đề được các cấp lãnh đạo quan tâm, đặc biệt là trên địa bàn TP. Bến Tre. Việc ô nhiễm nguồn nước không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư, mà còn làm mất vẻ mỹ quan đô thị.

Câu chuyện về việc xóa điểm đen môi trường nước liên tổ nhân dân tự quản (NDTQ) ở khu phố 5, thuộc phường Phú Khương (TP. Bến Tre) cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo và ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nước.

Rạch Ông Cai - tuyến kênh thoát nước liên tổ NDTQ số 8, 9, 11, 15, và 18 (khu phố 5) được hình thành từ rất lâu. Tuyến kênh có tổng chiều dài 820m, rộng 4 - 5m. Điểm đầu tuyến kênh giáp với đại lộ Đồng Khởi, điểm cuối giáp với rạch Cái Cá. Ban đầu, tuyến kênh này là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân ở dọc theo hai bên bờ. Tuy nhiên, do dân cư ngày càng tập trung đông về Thành phố và ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao, nên nó dần trở thành nơi chứa rác thải, nước thải sinh hoạt của các hộ dân sinh sống gần khu vực này. Mặt khác, do các hộ dân ở dọc hai bên tuyến kênh xây dựng lấn chiếm lòng kênh, trồng cây giữ đất… đã làm hạn chế dòng chảy, gây ứ đọng nước thải. Từ đó, nước dưới lòng kênh dần chuyển sang màu đen và bốc mùi hôi, đe dọa đến sức khỏe của một bộ phận dân cư.

Để khắc phục tình trạng này, năm 2011, UBND phường Phú Khương trình lên UBND TP. Bến Tre xin kinh phí để cải tạo tuyến kênh (giai đoạn I) với số tiền 60 triệu đồng. Đầu năm 2012, UBND phường tiếp tục xin cấp kinh phí triển khai thực hiện giai đoạn II gồm: phát quang, nạo vét để thông dòng chảy, khắc phục tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm. Kinh phí để thực hiện công trình giai đoạn này khoảng 97 triệu đồng, trong đó Nhà nước đầu tư 70%, nhân dân đóng góp 30%. Đến nay, dòng chảy của tuyến kênh đã thông, khắc phục được tình trạng ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Là một trong 15 hộ sinh sống dọc hai bên bờ kênh thoát nước liên tổ, ông Nguyễn Tài Năng nhận xét: Dòng kênh bây giờ đã trở lại hiện trạng như trước kia, không còn bốc mùi và đen ngòm. Sống trong môi trường trong lành như thế này thật thoải mái. Qua sự việc này, chúng tôi rút ra được kinh nghiệm và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, không quăng bừa bãi rác thải xuống dòng kênh.

Việc cải tạo dòng kênh, khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước là kết quả của quá trình nỗ lực của chính quyền và đoàn thể địa phương. Theo ông Đỗ Văn Lăng - Trưởng Khối vận phường Phú Khương, để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, cụ thể là khắc phục dòng nước rạch Ông Cai, chúng tôi kêu gọi sự chung tay góp sức của mọi người. Qua đó, mọi người thấy được nguyên nhân, hậu quả cũng như trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường sống xung quanh mình. Việc khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở tuyến kênh liên tổ NDTQ số 8, 9, 11, 15, và 18 ở khu phố 5 có ý nghĩa rất lớn. Một mặt, góp phần tạo vẻ mỹ quan cho đô thị, đảm bảo sức khỏe cho người dân, nhất là những hộ sinh sống dọc hai bên tuyến kênh; Mặt khác, nâng cao ý thức của người dân trong tham gia bảo vệ môi trường.

Ngày nay, vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước, đang được các cấp, các ngành và nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm. Tại Bến Tre, nhìn nhận ở góc độ biến đổi khí hậu, việc bảo vệ môi trường nước là điều hết sức quan trọng, bởi khi mực nước biển dâng cao thì hiện tượng mặn xâm nhập sâu vào đất liền là khó tránh khỏi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nước ngọt, nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của con người ngày càng trở nên khan hiếm.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN