Xóm vắng đìu hiu vì bệnh ung thư

30/08/2012 - 18:21
Chính quyền địa phương và nhân dân lo lắng trước căn bệnh nguy hiểm.

Nhiều người đi xét nghiệm máu và phát hiện bị men gan cao. Có đến 90% người dân đi hốt thuốc nam về uống. Chính quyền địa phương đang vận động người dân không nên giấu bệnh để được điều trị kịp thời.

Gần một năm nay, ấp Tân Phong, xã Thành Thới A (Mỏ Cày Nam) trở nên đìu hiu, vắng vẻ, bởi nhiều người mắc bệnh ung thư gan mà chưa rõ nguyên nhân. 

Ông Dương Văn Hưng - Trưởng ấp Tân Phong cho biết: Hiện tại, trên địa bàn ấp, có 14 người đang mắc căn bệnh ung thư, phần lớn là ung thư gan đang trong thời kỳ nguy kịch.

Vợ chồng anh PVS có 3 người con gái. Cách nay gần một năm, khi phát hiện căn bệnh ung thư gan, vợ anh (là chị NTL) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhiệt Đới (TP. Hồ Chí Minh) điều trị, nhưng không khỏi. Vợ anh qua đời hơn ba tháng thì con gái lớn của anh (em PTKT) cũng vĩnh viễn ra đi vì bệnh ung thư. Được biết, em PTKT vừa mới tốt nghiệp đại học, đi làm. Hiện, hai đứa con còn lại và bản thân của anh S cũng đang trong tình trạng men gan cao, đang được Bệnh viện Nhiệt Đới hướng dẫn điều trị. Tương tự, chị NTC (48 tuổi) đang mắc căn bệnh ung thư thời kỳ cuối trong tình trạng vàng da, ăn uống khó tiêu…

Hiện tại, 3 tổ NDTQ số 1, 2 và 3 có đến 14 người đang phải chống chọi với cơn bệnh nguy hiểm này (đã đến thời kỳ cuối). Ông Dương Văn Hưng cho biết thêm: Vùng này trong chiến tranh bị địch tàn phá. Sau giải phóng, người dân cải tạo đất để trồng trọt và sinh sống. Ông Hưng còn nhớ ca bệnh ung thư đầu tiên xuất hiện và làm chết một người vào khoảng năm 1987. Từ đó, cứ mỗi năm, ấp có khoảng 1-2 người chết vì ung thư. Khoảng 5 năm trở lại đây, ấp có gần 20 người chết vì bị ung thư, phần lớn là ung thư gan. Nhiều người phát bệnh ung thư cùng một lúc khiến người dân vô cùng lo lắng.

Ấp Tân Phong có trên 500 hộ dân, với gần 2.000 nhân khẩu. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng trọt. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu là nước sông, kênh, rạch và nước mưa. Người dân xử lý nước bằng phèn chua hoặc Clo, sau đó dùng trong sinh hoạt hàng ngày.

Mong các ngành chức năng sớm tìm rõ nguyên nhân căn bệnh để người dân có biện pháp đề phòng và ngăn chặn kịp thời, đảm bảo sức khỏe và an tâm lao động sản xuất.

Bài, ảnh: Thu Hà

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN