
Lực lượng y tế test nhanh tầm soát các đối tượng có liên quan ca F0.
Nhiều ổ dịch trong cộng đồng
Theo đánh giá, nhận định tình hình dịch của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) tỉnh, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng. Số ca ghi nhận tại các ổ dịch cao, có nguy cơ bùng phát trên toàn tỉnh. Đặc biệt, tỷ lệ dương tính đối với từ người ngoài tỉnh trở về địa phương tương đối lớn, chiếm khoảng 1%, có nguy cơ lây lan dịch tại địa phương. Hiện nay, vẫn còn ổ dịch chưa truy xuất nguồn gốc lây nhiễm; vẫn còn phát hiện F0 là tài xế.
Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và các quy định của UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, từ cấp huyện đến cơ sở quyết liệt thực hiện các nội dung theo quy định. Tính từ ngày áp dụng các quy định thích ứng, huyện Bình Đại có gần 500 người ngoài tỉnh về địa phương, trong đó TP. Hồ Chí Minh 338 người, còn lại là các tỉnh khác. Qua quá trình theo dõi, tuyên truyền, vận động, phần lớn người dân đều đến trạm y tế khai báo trước. Nhờ đó, huyện phát hiện, bóc tách 8 F0 ngay từ đầu không để lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, ngày 27-10-2021, huyện ghi nhận 1 trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh nên đến Trung tâm Y tế Bình Đại kiểm tra và test nhanh dương tính. Qua điều tra, xác định liên quan đến đám tang trên địa bàn xã Bình Thới.
Trước đó, ngày 19-10-2021, tại đám tang cụ bà 98 tuổi thuộc xã Bình Thới. Con cháu và người thân về dự đông. Đây là gia đình có nhiều con cháu sống ở huyện Bình Đại và các tỉnh gồm: Tiền Giang, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi về địa phương, các trường hợp có khai báo y tế, thực hiện test nhanh và có kết quả âm tính trước khi về dự đám tang.
Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng cho biết: Sau khi ghi nhận ca dương tính, huyện cho tiến hành các biện pháp chuyên môn ngay, tiến hành tầm soát. Đến nay, huyện đã bóc tách các mối liên quan đến 5 xã trong huyện (Bình Thới, Định Trung, Thị trấn, Thạnh Trị, Bình Thắng, Thạnh Phước) đã có trên 50 F0. Qua đó xác định 337 F1 và 439 F2 và tiếp tục tầm soát những người có liên quan đến chuỗi này.
Tại huyện Chợ Lách, phát sinh trên 40 ca F0. Trong đó, các ca nhiễm tại địa bàn Long Thới rất phức tạp, đánh giá mức độ dịch cấp 4, nguồn lây xác định từ ca nhiễm tại địa bàn xã Vĩnh Thành. Mới đây, huyện xuất hiện ca dương tính tại cửa hàng Điện máy xanh Cái Mơn.
Tập trung các giải pháp
Theo đánh giá của huyện Bình Đại và cơ quan chuyên môn, chuỗi ca mắc liên quan đám tang phức tạp. Lực lượng cán bộ, y tế của CDC tỉnh đã tích cực hỗ trợ huyện thực hiện các biện pháp chuyên môn sâu để nhanh chóng dập dịch. Đồng thời, huyện đã thiết lập nhanh khu cách ly, phong tỏa đều đảm bảo theo quy định; cho tầm soát diện rộng các khu vực có liên quan ở các chợ.
Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng cho biết: Huyện đã tập trung tuyên truyền bằng loa tay rộng khắp đến các xóm, các tổ nhân dân tự quản trên địa bàn toàn huyện. Đặc biệt, huyện tập trung cao ở các xã có liên quan để người dân nắm thông tin liên quan đến chuỗi ca nhiễm, nhằm hạn chế di chuyển, không tụ tập, không tiếp xúc đông người. Đồng thời, huyện cố gắng tập trung để quản lý các mối liên quan. Cụ thể, cho giảm quy mô hoạt động và quản lý chặt tại các chợ. Đặc biệt, chợ Bình Thới, thị trấn Bình Đại vì có đầu mối liên hệ với chuỗi ca nhiễm tại đám tang.
Trong thời gian tới, huyện xác định nội dung trọng tâm là tập trung thực hiện biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cơ quan chuyên môn tiếp tục tầm soát các khu vực có F0. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các chợ, các cửa hàng buôn bán, dịch vụ ăn uống… có tiếp xúc dễ lây lan. Huyện đặt biện pháp rất cao trong việc quản lý người ngoài tỉnh về địa phương. Vì đây là mối nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin để đảm bảo các khu dân cư của các xã như: Bình Thới, Bình Thắng, thị trấn Bình Đại để nâng được lượng vắc-xin tiêm trong dân.
Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán cho biết, người ngoài tỉnh trở về địa phương, tài xế, phụ xế vẫn là nguồn nguy cơ rất cao gây lây lan dịch bệnh. Cùng với giải pháp chuyên môn của y tế, các địa phương tăng cường quản lý, kiểm soát, nắm bắt thông tin để kịp thời xử lý khi không may có ca nhiễm. Riêng ngành y tế đã chỉ đạo hệ thống cơ sở chủ động tổ chức xét nghiệm tầm soát trong lúc bình thường mới nơi xung yếu và người dân tại cơ sở y tế để bảo vệ các cơ sở y tế đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân.
|
Các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp đã và đang thực hiện trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, tổng kết đánh giá và lưu ý kinh nghiệm thực tế để phục vụ ngay công tác quản lý, vận hành xã hội trong giai đoạn hiện nay. Với ca nhiễm quy mô lớn, các huyện cần tập trung truy vết ngay, khoanh vùng, khẩn trương xác định nguồn lây để ngăn chặn và có kinh nghiệm trong quản lý các tình huống khác. Khi có F0, ngành công an, y tế, các địa phương liên quan khẩn trương truy vết nguồn gốc để xử lý các biện pháp chuyên môn phù hợp, hiệu quả, kịp thời. Đồng thời, tập trung duy trì, thúc đẩy cũng như phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong điều kiện vẫn phòng chống dịch.
(Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ)
|
Bài, ảnh: Phan Hân