Theo quy định, kể từ ngày 19-8-2014 tạm ngưng nuôi tôm biển năm 2014 trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế tối đa mầm bệnh lây lan, gây thiệt hại cho người nuôi. Tuy nhiên, hiện một số hộ nuôi đã tiến hành xử lý nước và đang chuẩn bị thả giống; trong khi đó việc di nhập tôm giống về thả nuôi là vi phạm lịch thời vụ cũng đang diễn ra khá nhiều ở nhiều tổ chức, cá nhân chuyên kinh doanh tôm giống.
Để quản lý nghiêm lịch thời vụ
nuôi tôm biển, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì phối hợp triển
khai chủ trương tạm ngưng thả giống tôm biển, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất giống thủy sản của
các trại giống trong tỉnh; thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp xuất bán,
vận chuyển trái phép. Tổ chức hướng dẫn người nuôi thực hiện đầy đủ các qui
định về điều kiện thú y đối với cơ sở nuôi tôm biển; khuyến cáo người nuôi
không nên thả giống vào thời điểm ngưng vụ. Đồng thời, mở các lớp tập huấn kỹ
thuật cho người nuôi theo hướng an toàn sinh học, ưu tiên các đối tượng nuôi
mới, có lồng ghép với quản lý dịch bệnh.