Từ đầu năm 2016 đến nay, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt BCĐ 389) địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với phân bón, thức ăn chăn nuôi. Kết quả, ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra 117 vụ, xử phạt 95 vụ, với số tiền trên 1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, công tác xử lý hiện nay còn nhiều bất cập, làm
giảm tính răn đe, dẫn đến tình trạng vi phạm về chất lượng đối với các sản phẩm
phân bón, thức ăn chăn nuôi còn diễn biến phức tạp. Tỷ lệ các sản phẩm lấy mẫu
kiểm nghiệm vi phạm về chất lượng còn cao, thậm chí có trường hợp tất cả các chỉ
tiêu chất lượng của sản phẩm khi kiểm nghiệm đều không có (theo quy định là
hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng). Sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thuốc thú
y được bán trên địa bàn tỉnh rất đa dạng, nhưng rất nhiều loại trong số được kiểm
tra không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Phòng Nghiệp vụ và Tổng hợp,
Chi cục Quản lý thị trường cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bất cập trong
công tác xử lý của ngành chức năng. Cụ thể, quy định về quản lý hoạt động sản
xuất phân bón, thức ăn chăn nuôi chưa chặt chẽ. Có rất nhiều sản phẩm được lưu
thông trên địa bàn tỉnh nhưng được tập trung sản xuất ở các thành phố lớn nên rất
khó trong việc kiểm tra, xử lý. Việc kiểm tra phát hiện phân bón, thức ăn chăn
nuôi kém chất lượng mất nhiều thời gian, kinh phí, phải lấy mẫu kiểm nghiệm.
Khi có kết quả, phát hiện vi phạm thì hàng hóa đã tiêu thụ hết, rất khó để khắc
phục hậu quả…
“Đấu tranh chống phân bón, thức ăn chăn nuôi giả, kém chất
lượng là công việc không chỉ của riêng một tổ chức hay cá nhân mà phải là của
toàn xã hội, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan thực thi pháp luật với
các tổ chức sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Có như vậy mới từng bước đẩy
lùi vấn nạn phân bón, thức ăn chăn nuôi giả, kém chất lượng góp phần phát triển
kinh tế - xã hội và bảo vệ quyền lợi của người dân” - ông Nguyễn Văn Phúc nói.