Xuất hiện 4 ca bệnh liên cầu lợn ở người

08/07/2021 - 19:46

BDK.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tại xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm vừa xuất hiện trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán xác định bệnh do liên cầu lợn ở người. Cụ thể, ngày 29-5-2021, bệnh nhân P.T.T, ngụ xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm khởi phát một số triệu chứng đầu tiên. Ngày 30-5-2021, bệnh nhân đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu khám và được xác định bệnh do liên cầu lợn ở người, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với Streptococcus suis.

Tăng cường giám sát đàn heo nhằm sớm phát hiện nguồn heo bị bệnh

Tăng cường giám sát đàn heo nhằm sớm phát hiện nguồn heo bị bệnh.

Bệnh nhân P.T.T có nghề làm vườn, về yếu tố dịch tễ, trong vòng 2 tuần trước khi khởi phát, bệnh nhân không có tiếp xúc với người mắc các triệu chứng tương tự và không có đi khỏi địa phương. Xung quanh nhà bệnh nhân có 1 hộ chăn nuôi heo, khoảng 10 con.

Qua nhận định tình hình, tại xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm không ghi nhận thêm trường hợp bệnh mới, cho thấy ca bệnh liên cầu lợn có yếu tố nguy cơ từ cơ sở chăn nuôi hộ gia đình. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, đây là trường hợp bệnh thứ 4 xảy ra tại 4 xã của 3 huyện, thành phố là: xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, Phường 8, TP. Bến Tre và xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm.

Bệnh liên cầu lợn là một loại bệnh rất nguy hiểm do liên cầu khuẩn Streptococcus suis gây ra có thể lây truyền từ heo sang người và có khả năng gây tử vong. Người nhiễm bệnh có triệu chứng viêm não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp. Con đường lây truyền bệnh từ heo bệnh sang người có thể qua các vết thương hở, đường hô hấp, tiếp xúc với máu hoặc các dịch tiết ở heo bệnh. Người có nguy cơ dễ nhiễm bệnh từ heo gồm: Người làm việc ở trại chăn nuôi heo, giết mổ gia súc, cán bộ thú y, người ăn tiết canh heo hoặc ăn thịt heo bệnh, chết.

Hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã có văn bản gửi Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý tốt ổ dịch tránh lây lan trong cộng đồng. Theo đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị Trạm Chăn nuôi và Thú y tham mưu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và ngành chuyên môn tăng cường giám sát các trường hợp người bị bệnh, nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn, đặc biệt là những đối tượng có tiếp xúc gần với heo bị bệnh như: Người chăn nuôi, giết mổ và buôn bán heo. Tăng cường giám sát đàn heo nhằm sớm phát hiện và có biện pháp xử lý triệt để nguồn heo bị bệnh, tránh lây lan sang người. Triển khai sát trùng tiêu độc định kỳ, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thoáng khí sẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm từ môi trường, tăng sức đề kháng cho heo. Khuyến cáo hộ chăn nuôi tự mua hóa chất, thường xuyên sát trùng chuồng trại.

Để phòng tránh lây nhiễm liên cầu khuẩn lợn, người dân cần sử dụng các dụng cụ bảo hộ khi giết mổ và tiếp xúc với heo, đảm bảo tất cả các vết trầy xước ở da được bịt kín; vận động người tiêu dùng nên chọn mua thịt đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y, không nên sử dụng thịt heo bệnh (có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề) làm thực phẩm; khi sử dụng thịt heo phải nấu chín ở nhiệt độ trên 70 độ C; không ăn các món ăn tái, đặc biệt là tiết canh heo. Xử lý heo bệnh, chết đúng quy định, không bán chạy heo bệnh.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN