Đây là con số tổng hợp đến cuối tháng 6 của cả nước, tăng 22% về sản lượng nhưng lại giảm 25% về giá trị.
Hiện nay, cao điểm giao hàng cà phê đã hết, số lượng giao hàng tháng 6 còn 90.000 tấn so với tháng cao điểm, giảm hơn 10% nhưng vẫn còn hàng giao từ nay đến đầu vụ mới. Cung - cầu cà phê thế giới gần bằng nhau. Nhưng thời gian gần đây giá luôn bị biến động bất thường do yếu tố đầu cơ dìm giá để trục lợi.
Trước tình hình này, nhiều chuyên gia khuyến cáo, doanh nghiệp không nên bán hàng giao xa khi chưa có chân hàng chắc chắn và phải nắm vững xu hướng giá, có hàng đến đâu bán đến đấy. Và hơn hết, đây là lúc các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam cần phát huy tinh thần đoàn kết để bảo vệ quyền lợi của mình, hạn chế tác động xấu của yếu tố đầu cơ./.