Cơ cấu hàng xuất khẩu đang có sự chuyển dịch sang nhóm hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là những mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao. Đây là một trong những tín hiệu đáng mừng trong hoạt động xuất khẩu đầu năm của tỉnh Bến Tre.
Theo số liệu của UBND tỉnh, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong quý I ước đạt trên 76,6 triệu USD (tăng 29% so cùng kỳ năm 2010, đạt 26,4% kế hoạch năm); trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm chủ yếu, ước đạt 58,6 triệu USD, tăng trên 40% so cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng tại 2 Khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp, kim ngạch xuất khẩu những tháng đầu năm 2011 đã tăng mạnh với 38 triệu USD, chiếm 1/2 giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Một số mặt hàng xuất khẩu mới nổi lên với hàm lượng công nghệ cao trong đầu năm như: dầu dừa tinh khiết, bột sữa dừa, bộ dây điện xe hơi…
Hầu hết, các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh trong những năm gần đây đều tăng về quy mô và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2010. Các mặt hàng sản xuất, chế biến từ dừa có giá trị xuất khẩu tăng từ 100% trở lên, như: than gáo dừa tăng 114%, lưới xơ dừa tăng trên 100%. Các sản phẩm tăng đạt chỉ tiêu như kẹo dừa, chỉ xơ dừa.
Theo ông Huỳnh Văn Nuôi – Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, trong năm 2011, các khu công nghiệp sẽ có thêm 6 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án hoạt động là 18. Giá trị xuất khẩu hàng công nghiệp từ các khu công nghiệp sẽ đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra, góp phần đảm bảo chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đã đề ra trong năm nay (là 260 triệu USD, tăng 13,4% so năm 2010).
Những biểu hiện trên còn cho thấy, ngành công nghiệp tỉnh đang từng bước khẳng định vai trò đột phá trong cơ cấu kinh tế. Các mặt hàng công nghiệp đã được đẩy nhanh tốc độ phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Kết quả của sự chuyển dịch đúng hướng sẽ góp phần đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra trong năm 2011 và giai đoạn 5 năm 2011-2015.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Công thương, trong những tháng đầu năm, một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu có xu hướng giảm mạnh như: gạo (giảm 50%); thủy sản đông lạnh (giảm 30%); cơm dừa nạo sấy, thạch dừa (giảm 25%).
Về vấn đề giảm sút của hàng cơm dừa nạo sấy và thạch dừa, bà Lê Thị Cẩm Vân - Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre cho biết, hiện các mặt hàng này được xuất khẩu sang 35 nước trên thế giới. Công ty đang mở rộng sang thị trường châu Âu với số lượng khá lớn sau khi gặp khó khăn tại thị trường Trung Đông và châu Phi. Theo bà Vân, trong tình hình hiện nay, công ty đã đề ra một số giải pháp trọng tâm để khắc phục khó khăn chung là tiết kiệm chi phí trong sản xuất, tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo uy tín với khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường thế giới. Hiện nay, việc huy động nguồn nguyên liệu gặp khó nhưng vẫn có thể đáp ứng được một phần của yêu cầu khách hàng. Ông Hồ Vĩnh Sang – Chủ tịch Hiệp hội Dừa của tỉnh cho rằng, việc huy động nguồn nguyên liệu của các doanh nghiệp trong thời gian tới sẽ lạc quan hơn do dừa trái xuất khẩu đã được đánh thuế 3%. Việc giảm xuất khẩu dừa thô sẽ góp phần tăng giá trị trái dừa cũng như giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ dừa tại tỉnh so với trước đây.
Giám đốc Sở Công thương Trương Minh Nhựt nhấn mạnh: Vấn đề quan tâm nhất của các doanh nghiệp hiện nay là yếu tố thị trường và tăng cường năng lực. Sở sẽ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn bằng các giải pháp cụ thể; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm thị trường xuất khẩu, trong đó, đặc biệt quan tâm các mặt hàng nông, thủy sản chế biến.