 |
| Hoàng Quốc Hùng (ảnh do nhân vật cung cấp). |
Tốt nghiệp THPT, anh Hoàng Quốc Hùng ở xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú quyết định lập nghiệp bằng cách tham gia xuất khẩu lao động sang Nhật. Hùng được một công ty Nhật tuyển vào lắp ráp linh kiện điện tử. Hết thời gian tham gia xuất khẩu lao động trở về nước, với số tiền tích lũy, anh bắt đầu khởi nghiệp.
Hướng nghiệp tuổi 18
Nhớ lại ngày đầu chọn lựa cách lập nghiệp, Hùng chia sẻ:
“Nói thật là mình học không giỏi nên không quyết tâm đeo đuổi vào đại học. Mặc
dù chưa được hướng nghiệp đầy đủ nhưng mình nghĩ đi làm sớm với công việc phù hợp
cũng là một cách tốt”. Với Hùng, việc chọn sang Nhật lao động có lý do chính: mức
lương cao sẽ giúp gia đình giải quyết được vấn đề tài chính. Mặt khác, Hùng
thích đất nước và con người Nhật Bản.
Sang Nhật lao động, Hùng có được thêm cơ hội học tập về
ngôn ngữ, văn hóa của đất nước này. Anh xác định tiêu điểm: “Phải tận dụng thời
gian nhàn rỗi sau giờ làm tại công ty để rèn luyện, bồi dưỡng ngoại ngữ, làm vốn
vững chắc cho bản thân khi trở về nước sau 3 năm ở đây. Nói cách khác, với
mình, không chỉ với mục tiêu duy nhất là lao động phổ thông để kiếm tiền với mức
lương cao ở Nhật mà còn phải nắm bắt cơ hội để trang bị thêm ngoại ngữ, giúp việc
lập nghiệp sau này thuận lợi hơn”.
Bên cạnh đó, Hùng còn có ưu điểm nữa là sự quyết tâm, nói
là làm được. Về cách học, Hùng nhớ lại: “Sang đó, thấy mình ham học hỏi, tìm hiểu,
chị quản lý công ty sẵn lòng dành thời gian sau giờ làm để tiếp xúc, trao đổi vừa
giúp mình tập tành trong giao tiếp vừa hướng dẫn thêm về công việc. Vui nhất là
muốn nói chuyện với ai cũng phải có sẵn quyển từ điển trong tay để vừa nghe vừa
lật ra tra nghĩa. Trong suốt một năm đầu, mình tự học tại công ty với đồng nghiệp
và học ở nhà vào buổi tối. Buổi tối học, sáng ra thực hành nói ngay nên dễ nhớ,
mau rèn được kỹ năng giao tiếp”. Sang năm thứ hai, thứ ba, Hùng quyết định ra
các trung tâm dạy tiếng Nhật miễn phí cho người nước ngoài để được bồi dưỡng
căn bản hơn.
Trở về nước, tìm thấy có các công ty Nhật chuyên làm ảnh
tại TP. Hồ Chí Minh, Hùng quyết định học khóa dạy kỹ thuật xử lý ảnh để đăng ký
được tuyển dụng. Với nhu cầu về thu nhập và nâng cao tay nghề trong lĩnh vực
làm ảnh nghệ thuật, Hùng đã trải nghiệm qua 3 công ty làm ảnh của Nhật có tầm
vóc tại TP. Hồ Chí Minh. Sau 5 năm trải nghiệm công việc, Hùng quyết định về
TP. Bến Tre mở cửa hiệu riêng.
Về quê khởi nghiệp
Với đồng vốn tích lũy sau 8 năm làm việc trong và ngoài
nước, Hùng trích một phần đầu tư trụ sở, trang bị máy móc thiết bị và thuê nhân
viên. Cửa hiệu đi vào hoạt động, Hùng nhận nhiều lời khen của khách hàng về chất
lượng ảnh. Thời điểm Hùng khai trương cửa hiệu làm ảnh cho khách hàng Nhật tại
Phường 7, TP. Bến Tre trùng hợp với thời điểm tỉnh phát động Chương trình Đồng
khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Chương trình có nội dung khuyến
khích thanh niên tham gia lao động ngoài nước, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc
tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp sáng tạo để làm giàu sau khi trở về quê hương.
Trở lại với câu chuyện khởi nghiệp, Hùng cho biết, bước đầu
đào tạo tay nghề cho đội ngũ nhân viên gồm 6 người và khuyến khích nhân viên học
tiếng Nhật bằng cách hỗ trợ địa điểm học và 50% chi phí đào tạo theo hướng bài
bản. Tới đây, Hùng sẽ tạo điều kiện để nhân viên được giao tiếp với người Nhật,
giao dịch việc làm với đối tác người Nhật. Hùng quan điểm, không che giấu bí
quyết mà sẵn sàng chia sẻ cho nhân viên. Hiện, Hùng đang nghiên cứu các chế độ
đảm bảo quyền lợi dành cho người lao động như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,
khen thưởng…
“Thành công bước đầu là đạt mức doanh thu bình quân khoảng
60 triệu đồng/tháng” - Hùng cho biết. Về lâu dài, nhằm đầu tư cho hoạt động mở
văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Hùng cho hay đang chuẩn bị hành trình du học tại
Nhật 6 năm nhằm nâng cao trình độ, vừa tìm cơ hội phát triển thị trường tại
đây. Hiện anh đã tìm kiếm được nhân viên thường trú tại Nhật.
|
Ông Nguyễn Minh Lập - Giám đốc
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2017, xuất khẩu lao động của
Bến Tre có tín hiệu tốt. Chỉ tính riêng trong quý I-2017, toàn tỉnh xuất khẩu
lao động trên 400 người, trong đó, chủ yếu là thị trường Nhật Bản. Xác định
Nhật Bản là thị trường lao động tiềm năng và là điều kiện cho thanh niên khởi
nghiệp, Sở phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu thanh
niên tham gia. Tới đây, khả năng thời gian lao động tại Nhật sẽ tăng từ 3 - 5
năm, tạo cơ hội tốt cho thanh niên Bến Tre làm việc và học tập tại đây. |