Xuất khẩu thủy sản cuối năm: Tăng tốc vượt chỉ tiêu 3,6 tỷ USD

15/10/2007 - 09:35

Nông dân Chợ Mới (An Giang) vui mừng thu hoạch cá ba sa. Ảnh: ĐỨC THÀNH

Những ngày này, các doanh nghiệp thủy sản đang vào cao điểm chế biến xuất khẩu phục vụ thị trường dịp Noel và Tết Dương lịch. Đây được xem là giai đoạn quyết định để tăng tốc về đích sớm. PGS-TS Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) lạc quan: “Xuất khẩu thủy sản năm nay có khả năng đạt chỉ tiêu 3,6 tỷ USD, nếu tháng 10 này mọi chuyện tốt đẹp thì chúng ta có thể vượt cao hơn…”.

Thời điểm... tăng tốc

Theo Bộ NN-PTNT trong tháng 9-2007, các doanh nghiệp chế biến thủy sản cả nước xuất được 380 triệu USD; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm lên 2,7 tỷ USD, tăng khoảng 14% so cùng kỳ năm ngoái. Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Lương Lê Phương nhìn nhận: “Thông thường xuất khẩu quý 4 bao giờ cũng khả quan, nhờ nguồn nguyên liệu khá hơn và nhu cầu tiêu thụ trên thế giới mạnh. Do đó, khả năng cả năm đạt 3,6 tỷ USD là hoàn toàn có cơ sở”.

Những thị trường tiêu thụ lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc… đang có triển vọng tốt. Giá thủy sản trên thị trường thế giới cũng đang có xu hướng tăng vào cuối năm nhờ tiêu thụ mạnh trong các dịp lễ như Noel, Tết Dương lịch… Ông Huỳnh Văn Gành, Giám đốc Sở Thủy sản Kiên Giang cho biết: “Đến thời điểm này chúng tôi đã xuất trên 62 triệu USD, đang chạy nước rút để kịp hoàn thành chỉ tiêu 100 triệu USD”. Tại Bến Tre, trong 9 tháng qua đã xuất đạt 38 triệu USD, 3 tháng còn lại cố gắng xuất thêm 22 triệu USD để đạt kế hoạch đề ra. Ông Lý Văn Thuận, Tổng thư ký Hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Cà Mau cho biết: “Cà Mau phấn đấu 3 tháng cuối năm xuất từ 200-210 triệu USD, góp phần đưa xuất khẩu thủy sản về đích sớm”.

Nếu như các doanh nghiệp chế biến tôm nỗ lực xuất khẩu thì những nhà máy chế biến cá tra, ba sa cũng hoạt động không ngơi nghỉ. Tại An Giang, ông Nguyễn Văn Thạnh, Giám đốc Sở Thủy sản thông báo nhanh: “Tính về sản lượng tới nay đã tăng trên 62% và giá trị tăng 60% so cùng kỳ năm ngoái. Năm 2007 này, lượng cá xuất khẩu sẽ đạt 120.000 tấn, tương đương giá trị 320 triệu USD. Điều đáng mừng là thị trường xuất khẩu liên tục mở rộng, các doanh nghiệp đã xuất sang 75 nước trên thế giới, với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng cao”. Theo ông Thạnh, giá xuất thời gian qua luôn ổn định từ 2,7-3,5 USD/kg phi lê. Trong khi giá cá trong nước hồi đầu năm tăng đến 17.000đ/kg, sau đó giảm lại và hiện nay từ 13.000-14.000 đồng/kg, với giá này doanh nghiệp và người nuôi có lời. PGS-TS Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch VASEP cho rằng: “Giá trị xuất khẩu cá tra, ba sa đang tăng tới 41%, một con số hết sức lý tưởng. Nếu không có gì thay đổi thì năm nay riêng mặt hàng cá tra, ba sa đạt 1 tỷ USD là chuyện nhỏ”.

Còn nhiều lo toan!



Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN