Xúc phạm Quốc kỳ, bị tòa án phạt 1 năm tù

21/09/2021 - 13:17

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 20-9-2021, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Chợ Lách đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhựt Huy (30 tuổi) ngụ xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách 1 năm tù về tội xúc phạm Quốc kỳ.

Bị cáo Nguyễn Nhựt Huy tại phiên tòa ngày 20-9-2021.

Bị cáo Nguyễn Nhựt Huy tại phiên tòa ngày 20-9-2021.

Khoảng 13 giờ ngày 28-10-2019, sau khi sử dụng chất ma túy, Huy lấy xe mô tô của chú ruột lưu thông trên quốc lộ 57, theo hướng từ Phú Phụng về huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trên đường đi, Huy phát hiện có một xe chở dao bán dạo đang đậu ở lề đường và dừng lại lấy 2 con dao (chủ bán dao không hay) rồi quay đầu xe trở về Phú Phụng.

Tới UBND xã Phú Phụng, Huy dựng xe ở gần cột cờ rồi dùng dao cắt dây treo cờ, cắt xé hỏng 2 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Sau đó, Huy tiếp tục chạy xe tới UBND xã Vĩnh Bình dùng thủ đoạn tương tự cắt xé hỏng cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Khi Huy vừa thực hiện xong hành vi này thì bị Công an xã Vĩnh Bình phát hiện và mời làm việc. Tại đây Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

TAND huyện Chợ Lách cho rằng hành vi phạm tội của Huy cần phải xử phạt nghiêm để răn đe tội phạm. Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội, Huy bị bệnh rối loạn loạn thần do dùng chất kích thích; hiện nay bệnh đã ổn định và không cần thiết phải điều trị bắt buộc và Huy có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình.

Tòa xem xét bị cáo Nguyễn Nhựt Huy có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt Huy 1 năm tù về tội xúc phạm Quốc kỳ.

Tin, ảnh: Chí Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN