BDK.VN - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, làm nên những chiến công lịch sử, oai hùng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương trong giai đoạn mới. Cùng với sự phát triển của phong trào cách mạng, Đảng bộ Bến Tre từng bước lớn mạnh, trưởng thành, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển tỉnh nhà. Việc bồi dưỡng phát triển đảng viên (ĐV) trẻ tạo nguồn cho Đảng, rèn luyện lực lượng ĐV trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới luôn là nhiệm vụ được các cấp ủy Đảng quan tâm, chú trọng, khẳng định ĐV trẻ quê hương Đồng Khởi xứng đáng với niềm tin của Đảng.
Nhiều đảng viên trẻ tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên tiêu biểu năm 2025.
Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ ĐV trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”
Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã căn dặn về vấn đề xây dựng, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo, giáo dục đạo đức, cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” (trích tài liệu Hỏi và đáp về Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ấn hành năm 2019).
Tại Bến Tre, công tác bồi dưỡng phát triển ĐV luôn các cấp ủy Đảng chú trọng, nhất là phát triển ĐV trong đoàn viên, thanh niên. Trong đó, có nhiều ĐV trẻ tiêu biểu của tỉnh đã được các cấp tuyên dương, khen thưởng.
Vừa qua, trong những ngày chuẩn bị chào đón Xuân Ất Tỵ 2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình Tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu - Giao lưu tiếp lửa truyền thống “Đảng là lẽ sống của tôi”.
Nhiều ĐV tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương, như đồng chí Huỳnh Tấn Phát - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Đại là ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tiếp (từ 2022 đến 2024), nhận bằng khen của Trung ương Đoàn về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp (2022 và 2023)…
Hay như đồng chí Nguyễn Phan Hùng Vũ - Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Giồng Trôm, là ĐV 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (từ năm 2018 đến 2022)…
Bên cạnh còn có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Giáo viên Tổng phụ trách Đội - Phó bí thư Chi đoàn Trường THCS Mỹ Hòa (Ba Tri), là ĐV trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền (2023 và 2024), được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc tại Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc khu vực miền Nam (năm 2024), nhận danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2024…, cùng nhiều ĐV trẻ tiêu biểu khác.
Theo Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh, việc tổ chức tuyên dương ĐV trẻ tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp của các đồng chí ĐV trẻ tiêu biểu, mà còn là nguồn động viên, khích lệ để mỗi người chúng ta tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, lan tỏa giá trị tốt đẹp của ý nghĩa câu nói “ĐV đi trước, làng nước theo sau”, nhắc nhở mỗi ĐV phải luôn gương mẫu, tiên phong, dẫn dắt, tổ chức, xây dựng đất nước vươn mình phát triển.
Trách nhiệm của các ĐV trẻ từ nguồn đoàn viên không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn là sự gắn bó, cống hiến cho quê hương, đất nước.
“Trong thời đại mới, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng, thế hệ trẻ chúng ta - đặc biệt là các ĐV trẻ - đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn lao. Các đồng chí không chỉ gánh trên vai niềm tin và kỳ vọng của Đảng, mà còn là động lực để đoàn viên, thanh niên noi theo. Tôi tin tưởng rằng, với sự tiên phong, gương mẫu của các ĐV trẻ, thế hệ thanh niên Bến Tre sẽ ngày càng vững vàng về lý tưởng, mạnh mẽ về hành động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh” - Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh bày tỏ.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp gửi đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Luôn chú trọng chất lượng đảng viên
Để nâng cao chất lượng ĐV được giới thiệu kết nạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã có những định hướng cụ thể các nội dung cho Đoàn các cấp.
Trong đó, xây dựng kế hoạch khảo sát nguồn phát triển Đảng trong thanh niên tại địa phương. Phân tích từng nhóm đối tượng, tiến hành bình xét đoàn viên theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, minh bạch để chọn lựa đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.
Tuyệt đối không chạy theo thành tích mà giới thiệu những thanh niên chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Tổ chức lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng và kết nạp vào những dịp ý nghĩa như Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng thời, hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát và sơ kết công tác kết nạp ĐV trong đoàn viên, thanh niên để rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng công tác này.
Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm, cần tiếp tục nâng cao chất lượng lớp cảm tình Đảng (đối tượng Đảng) và lớp đảng viên mới. Làm tốt công tác phát triển, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho giới thiệu vào Đảng, nghĩa là đoàn viên ưu tú ấy phải được rèn luyện, giáo dục về đạo đức một cách có chất lượng.
Các ĐV trẻ không chỉ làm tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân mà tổ chức giao phó, mà các ĐV trẻ còn phải làm gương, tự soi tự sửa để tốt hơn trên các lĩnh vực, từ đó, tiếp tục là những người hướng dẫn cho các thế hệ phía sau phấn đấu và trưởng thành.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời gian tới, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm cho rằng, các cấp cần quan tâm việc tăng cường công tác giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, về nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, các cấp ủy thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, để qua đó giáo dục các ĐV thực hiện tốt nội dung phê bình và tự phê bình để kịp thời nhận ra những cái chưa tốt để hướng tới làm tốt hơn, từ đó cũng là điều kiện để ĐV trẻ luôn được dẫn dắt, giáo dục hoàn thiện hơn.
Cùng với đó, làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Cấp ủy Đảng có sự quan tâm đến hoạt động của tổ chức Đoàn tại đơn vị, địa phương, nhất là các tổ chức Đoàn ở vùng nông thôn.
Đi đôi với công tác phát triển ĐV thì phải làm tốt công tác “sàng lọc” ĐV theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, nếu ĐV vi phạm những điều ĐV không được làm mà giáo dục một năm, hai năm không đạt theo yêu cầu thì mạnh dạn cho ra khỏi Đảng để làm trong sạch tổ chức chi bộ; đây cũng làm một giải pháp để nâng cao chất lượng ĐV nói chung. Bên cạnh sự dẫn dắt của tổ chức, chính bản thân của các đồng chí ĐV trẻ cũng phải tự nâng cao ý thức rèn luyện, ra sức phấn đấu vươn mình để phải triển, nghiên cứu những văn bản của tổ chức Đảng, tiếp thu những đóng góp, những điều hay của những người đi trước để rèn luyện, trưởng thành hơn.