Xứng danh “Anh hùng trong thời kỳ đổi mới”

17/03/2009 - 09:23

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong tại buổi làm việc với xã Thạnh Phước.

Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh 15 năm liền

Ngày 11-3-2009, sau buổi làm việc với Đảng bộ Định Trung (xã yếu) về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở, đoàn cán bộ của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thành Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, tiếp tục làm việc với xã Thạnh Phước (Bình Đại) một đơn vị mạnh của huyện, có 15 năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Xã Thạnh Phước nằm trong tiểu vùng 4 của huyện Bình Đại, có diện tích tự nhiên 5.180 ha, trong đó đất nuôi tôm quảng canh 2.658 ha, nuôi thâm canh 330 ha, diện tích lúa-tôm 294 ha, muối 285 ha, sò huyết 310 ha. Xã có 7 ấp, 2.496 hộ, 9.499 nhân khẩu. 80% sống bằng nghề nuôi thủy sản. Bình quân thu nhập năm 2008 đạt 17 triệu đồng/người. Đảng bộ có 153 đảng viên (53 nữ). Có 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ, 100% đảng viên đều được phân công giao nhiệm vụ (trừ các đồng chí miễn sinh hoạt, miễn công tác). Ngày 17-5-2005, xã được công nhận đạt chuẩn xã văn hoá; ngày 15-8-2005, xã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng trong thời kỳ đổi mới”.

Kết quả đạt được của xã là sự phấn đấu không ngừng, cụ thể: Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị (HTCT) có nhiều đổi mới, thực hiện tốt qui chế làm việc, phát huy dân chủ trong nội bộ, có sự đoàn kết thống nhất cao từ trong BCH Đảng bộ đến đảng viên, từng cán bộ, đảng viên có tư tưởng vững vàng. Chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, nói đi đôi với làm. Trong lãnh đạo điều hành có kế hoạch cụ thể, kịp thời sơ tổng kết NQ cấp ủy Đảng. Trong tổ chức thực hiện có phân công giao việc cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, đặt công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên. Phân công người đứng đầu đơn vị theo dõi tiến  độ thực hiện để kịp thời đôn đốc nhắc nhở. Thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, những vấn đề có liên quan tới dân được đưa ra bàn bạc lấy ý kiến thống nhất, công khai các khoản đóng góp của dân, để cho mọi người dân biết, thực hiện và giám sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Rê, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phước cho biết: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập và tổ chức thực hiện NQ của Đảng, đối với đoàn thể và quần chúng, Đảng ủy phân công các đồng chí trong cấp ủy và trưởng các đoàn thể có khả năng và kinh nghiệm làm báo cáo viên, tuyên truyền viên truyền đạt NQ. Phối hợp với chi bộ và lấy tổ NDTQ để tổ chức triển khai, chọn thời điểm phù hợp để có được nhiều người tham dự. Trong thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xã đã xuất ngân sách 8 triệu đồng để mua tài liệu “117 truyện kể về Bác” và làm sổ rèn luyện tu dưỡng, để cấp cho đảng viên làm cẩm nang đăng ký học tập hàng tháng. Trong việc kiện toàn, củng cố, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ và công tác cán bộ. Từ năm 2004, đảng ủy có kế hoạch khảo sát toàn diện về chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, tình hình đội ngũ đảng viên. Qua nắm tình hình thực tế, Đảng ủy tổ chức cho bí thư, thư ký chi bộ yếu dự sinh hoạt ở những chi bộ làm tốt và phân công cấp ủy hàng tháng dự sinh hoạt tại các chi bộ tạo điều kiện góp sức, đồng thời Đảng ủy đưa vào NQ năm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác cán bộ và đảng viên làm khâu đột phá. Bên cạnh đó, ban chi ủy chi bộ biết tập hợp, quy tụ những quần chúng nhiệt tình tích cực tham gia các phong trào ở địa phương để kềm cập bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng. Năm 2002, xã có 80 đảng viên, tăng lên 153 (2008), so NQ vượt 35%. Mỗi đảng viên hàng tháng phải tham gia sinh hoạt tổ NDTQ trên địa bàn cư trú để người dân góp ý, có 4 đảng viên trực tiếp làm tổ trưởng tổ NDTQ, 43 đảng viên được phân công phụ trách. Về chất lượng đội ngũ cán bộ xã, có 14 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng; tiếp nhận mới 5 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về phục vụ ở địa phương. Thay 5 cán bộ hụt chuẩn (Xã đội trưởng, Trưởng Công an, Chủ tịch Phụ nữ, Bí thư Xã đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra), vận động các đồng chí về ấp công tác...

Phấn khởi trước kết quả đạt được của xã Thạnh Phước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong đã phát biểu: “Xã triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương của Bác có bám sát nhiệm vụ chính trị; Có quá trình đầu tư tập trung nâng cao chất lượng chi bộ; Đề nghị tiếp tục phát huy công tác quản lý đảng viên; Tạo thêm điều kiện để nâng cao chất lượng cán bộ (được đào tạo qua trường đại học) bằng con người tại địa phương; Trong thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cần có giải pháp cụ thể và chọn điểm nhấn cho phù hợp. Vấn đề cần quan tâm là bình quân thu nhập 17 triệu đồng /người/ năm, nhưng xã còn đến 266 hộ nghèo, chú ý đến việc rút ngắn khoảng cách giàu nghèo trong dân.

Bài, ảnh: Công Tạo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN