 |
Đại lý nước đá của bà Hoàng trên đường Vĩnh Phú, thị trấn Ba Tri. Ảnh: H.Đức |
Báo Đồng Khởi nhận được đơn của bà Trần Kim Hoàng, ngụ khu phố 4, thị trấn Ba Tri khiếu nại việc UBND thị trấn Ba Tri cấm không cho bà bán nước đá tại nơi cư trú. Theo đơn, bà Hoàng cho biết, việc cấm này là không công bằng vì tại địa phương có hai đại lý nước đá mà chỉ cấm một. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với cơ quan chức năng và có thông tin về vấn đề này.
Thị trấn Ba Tri hiện có hai đại lý nước đá: đại lý Tám Nga do bà Lưu Thị Nga làm chủ, đặt tại số 2, đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 2 và một đại lý đặt tại số 21A, đường Vĩnh Phú, khu phố 4 của bà Trần Kim Hoàng. Ông Trần Hữu Quang - Trưởng Công an thị trấn Ba Tri cho biết: “Đại lý Tám Nga không gây ô nhiễm, do chủ đại lý vận chuyển nước đá bằng xe nhỏ và đảm bảo vệ sinh môi trường, người dân địa phương không có phản ánh. Đại lý của bà Hoàng thì có rất nhiều người dân phản ánh”. Trong năm 2008, nhiều người dân tại khu phố 4 và người đi đường đã phản ánh với chính quyền địa phương: Đại lý nước đá của bà Hoàng gây ô nhiễm đã gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là vào mùa mưa và giờ cao điểm phụ huynh đưa đón học sinh tới trường. UBND thị trấn Ba Tri đã nhắc nhở bà Hoàng thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường và an toàn giao thông. Ngày 15-10-2008, bà Hoàng có làm cam kết hứa khắc phục và thực hiện một số việc như dặm vá đường, hạn chế chở nước đá vào giờ cao điểm, nhưng việc khắc phục chưa đạt yêu cầu.
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch của UBND thị trấn Ba Tri về xây dựng thị trấn văn hóa và phát triển đô thị thị trấn Ba Tri vào năm 2010, UBND Thị trấn đã tích cực vận động các ban ngành, đoàn thể cùng thực hiện các tiêu chí đề ra. Ngày 5-5-2010, UBND Thị trấn có biên bản làm việc với bà Hoàng, yêu cầu bà sửa chữa lại hệ thống thoát nước, cho toàn bộ nước thải xuống hầm, tránh xả nước gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và việc đi lại của bà con; khi đậu xe vận chuyển nước đá phải tránh việc làm đổ nước trên mặt đường. Bà Hoàng cam kết, thực hiện được một thời gian nhưng sau đó lại vi phạm. Bà Trần Thị Thùy Trang, cán bộ phụ trách môi trường - UBND thị trấn Ba Tri cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần tới động viên bà Hoàng giữ vệ sinh môi trường và không gây cản trở giao thông nhưng bà không chấp hành, hoặc nếu có thì chỉ là làm theo kiểu cầm chừng”. Ngày 15-8-2010, UBND Thị trấn có thư mời bà Hoàng đến trụ sở UBND để giải quyết vụ việc, nhưng bà không tới. Tại biên bản làm việc ngày 17-8-2010, UBND Thị trấn yêu cầu bà Hoàng di dời địa điểm kinh doanh ra khỏi khu vực nội ô thị trấn trong vòng 15 ngày (kể từ ngày ghi biên bản), bà Hoàng xin hoãn thời gian đến qua Tết 2011, nhưng không được chấp thuận nên bà không chịu ký tên vào biên bản. Sau đó, bà Hoàng làm đơn khiếu nại gửi đi nhiều nơi. Gần đây, ngày 25-8-2010, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri Nguyễn Thanh Hồng có Công văn số 760/UBND-NC, chỉ đạo cho Phòng Công thương, Phòng Tài nguyên - môi trường và UBND thị trấn Ba Tri phối hợp xác minh, giải quyết vấn đề này.
Tại đại lý Tám Nga, chúng tôi thấy có một thùng lạnh chứa đá được bày trí gọn, mặt đường khô ráo. Tại đại lý của bà Hoàng, có nhiều xe máy đậu trước cửa, nước rỉ ra lòng đường tạo thành những vết loang lổ. Những người dân ở gần cho biết: Hàng ngày, bà Hoàng tiêu thụ nước đá cây (loại 50kg/cây), nếu ít thì khoảng 40 đến 50 cây, nếu nhiều thì trên 100 cây; việc vận chuyển nước đá từ nơi khác về chủ yếu bằng xe tải và nước thải chảy từ nhà kho ra đường, nước đổ từ xe chở hàng xuống đã làm mặt đường bị loang nước, gây cản trở lưu thông. Chủ tịch UBND thị trấn Ba Tri Trần Văn Chu cho biết: “Chúng tôi sẽ phối hợp với ngành chức năng giải quyết ráo rẻ vụ việc này, giải tỏa bức xúc của người dân và để thực hiện nhiệm vụ xây dựng thị trấn văn hóa trong năm 2010”. Theo ông Chu, sắp tới, Thị trấn sẽ tiến hành động viên, di dời những hộ buôn bán có dấu hiệu gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.