 |
Cử tri Thành phố có ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội. |
Sáng 3-10-2014, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre gồm: bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Dương Tuấn - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre đã có buổi tiếp xúc trên 250 cử tri xã: Sơn Phú, Phước Long và Thuận Điền, huyện Giồng Trôm.
Sau khi đại biểu Quốc hội trình bày dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, cử tri đã có nhiều ý kiến thể hiện sự quan tâm đến chính sách đối với người có công, bảo hiểm y tế, hoạt động của chính quyền địa phương, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh… Hầu hết ý kiến của cử tri đã được đại diện các cơ quan chức năng huyện, xã giải trình thỏa đáng.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị chính quyền các xã trong phạm vi quyền hạn giải quyết tốt những kiến nghị của người dân, việc gì vướng mắc, ngoài thẩm quyền thì kiến nghị lên cấp trên; yêu cầu UBND xã Sơn Phú sớm giải quyết hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho bà Lê Thị Ánh ở ấp 2, xã Sơn Phú.
Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm bà Nguyễn Thị Kim Ngân; bà Nguyễn Thị Phương Đào - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre; ông Trần Dương Tuấn; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ - Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Đặng Thuần Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội; bà Trịnh Thị Thanh Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri TP. Bến Tre là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành tỉnh, thành phố.

Cử tri Thành phố có ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội.
Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước từ đầu năm 2014 đến nay. Nhìn chung, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế tiếp tục phát triển, xuất khẩu tăng trưởng cao, nợ của Chính phủ nằm trong mức cho phép, thu ngân sách ước đạt kế hoạch đề ra; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đối với tình hình biển đảo, bà Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin rõ về chính sách ngoại giao của Việt Nam, nhất là đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
Buổi tiếp xúc ghi nhận 10 ý kiến của cử tri xoay quanh vấn đề thay đổi sách giáo khoa làm khó khăn trong việc giảng dạy của giáo viên; sinh viên tốt nghiệp ra trường ngày càng đông nhưng chưa tìm được việc làm; cần có biện pháp ngăn chặn lao động nước ngoài vào làm việc bất hợp pháp tại Việt Nam; cần quan tâm đến lộ trình tăng lương… Các ý kiến của cử tri đã được ông Đặng Thuần Phong giải trình: Việc soạn sách giáo khoa sẽ lấy nhiều ý kiến của thầy, cô giáo các trường để Quốc hội nắm rõ từ thực tế trong giảng dạy. Về người lao động nước ngoài, hiện nước ta chỉ cho phép những lao động có tay nghề cao đáp ứng với công nghệ hiện đại, chứ không nhận lao động phổ thông. Về lộ trình tăng lương, vấn đề này chưa được đề cập trong kỳ họp, vì ngân sách của ta còn gặp rất nhiều khó khăn, sẽ giải quyết ưu tiên vấn đề bảo trợ xã hội và chính sách người làm bán chuyên trách ở xã, phường. Hiện cả nước có hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên ra trường chưa có việc làm, Chính phủ đang tính toán để có hướng giải quyết.
Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn cử tri đã đến dự đông, quan tâm lắng nghe và có nhiều ý kiến kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.