Y sĩ Lê Hoàng Nam và quyết tâm xóa chân khoèo cho trẻ em

23/12/2011 - 08:23
Y sĩ Lê Hoàng Nam và bé Nguyễn Trường Th.

Y sĩ Lê Hoàng Nam, sau ba năm nghiên cứu và vận dụng thành công phương pháp cải tiến trong điều trị chân khoèo, đã chữa trị thành công cho trên 20 trẻ dị tật, trả lại cho trẻ sự tự tin trong từng bước đi.

 

Chân khoèo bẩm sinh là một dị tật ở chân khiến trẻ đi lại rất khó khăn, bất tiện. Được biết, chi phí điều trị chân khoèo khoảng vài chục triệu đồng, trẻ còn phải chịu phẫu thuật (có khi nhiều lần) mà hiệu quả đôi khi không được như ý muốn. Bên cạnh đó, còn có nguy cơ để lại di chứng như teo cơ, cứng khớp, sẹo xấu. Nếu chữa trị không kịp thời, trẻ sẽ mang theo dị tật suốt đời. Xuất phát từ tấm lòng yêu trẻ và mong muốn giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị cho gia đình bệnh nhân, y sĩ Lê Hoàng Nam, hiện công tác tại khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu) đã nghiên cứu thành công đề tài Điều trị chân khoèo bẩm sinh theo phương pháp Ponseti nhưng không cắt gân gót kết hợp tập vật lý trị liệu.

Với phương pháp cải tiến này, trẻ cần bó bột ngay sau sinh (đến trễ sau 1 tuần sẽ rất khó điều trị), kéo dài trong một tháng và sau đó tập vật lý trị liệu (do y sĩ Nam hướng dẫn gia đình tập cho bé ở nhà). Trẻ phải tái khám theo hẹn đến lúc 5 tuổi. Đặc biệt, trẻ dưới 6 tuổi có bảo hiểm y tế sẽ không tốn chi phí điều trị.

Đặc điểm bệnh học của chân khoèo thì xương gót, xương thuyền, xương hộp ép và lật trong so với xương sên được giữ bằng những dây chằng và gân bị co rút. Y sĩ Lê Hoàng Nam chia sẻ các thao tác kỹ thuật như sau: Đầu tiên, uốn nắn chân khoèo khoảng 10 phút trước khi bó bột; quấn gòn, bó bột và uốn khuôn bột. Nắn chỉnh thay bột mỗi tuần một lần, sau 4 tuần chuyển sang làm nẹp bột đùi bàn chân và kết hợp tập vật lý trị liệu đến khi bé biết đứng chựng và biết đi. Y sĩ Nam bộc bạch, làm bột đối với trẻ sơ sinh bị chân khoèo rất khó, vì bột dễ bị tuột khỏi chân do bé chòi đạp, một số ít trường hợp bột làm bé nổi sẩn da… Những khó khăn ấy hiện đã được khắc phục nhờ sự chăm chút nghiên cứu, rút tỉa kinh nghiệm của người thầy thuốc.

Tôi gặp bé Nguyễn Trường Th. (12 tháng tuổi, ngụ tại thị trấn Thạnh Phú) tại phòng bột khoa Chấn thương chỉnh hình. Trông bé tập đứng chựng chẳng khác gì những trẻ bình thường. Khi mới sinh ra, bé Th. bị khoèo cả hai chân, làm gia đình lúc ấy rất hoang mang. Chị Mai Thị D. (mẹ bé) chia sẻ, nhờ Bệnh viện Đa khoa Thạnh Phú tư vấn nên gia đình chị mới biết và tới Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu chữa trị cho con. Chị D. xúc động khi nói về y sĩ Lê Hoàng Nam: “Sau một năm điều trị, chân con tôi hồi phục rất tốt. Cả gia đình ai cũng mừng và hết lòng cảm ơn y sĩ Nam”.

Với những kết quả đạt được, Lê Hoàng Nam - tác giả đề tài ước mong sẽ xóa được chân khoèo cho trẻ em tại Bến Tre. Ngoài đề tài trên, y sĩ Nam và các đồng nghiệp còn có 16 đề tài, sáng kiến khác được Hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Hội Chỉnh hình nhi Việt Nam… công nhận.

Nhìn những đứa trẻ hồn hiên vui đùa, đôi chân lành lặn, niềm vui trọn vẹn dâng tràn trong lòng các đấng sinh thành, y sĩ Lê Hoàng Nam cảm thấy ấm lòng và như được tiếp thêm “lửa” trên con đường đã chọn.

 Trải qua 20 năm cống hiến trong ngành y tế, y sĩ Lê Hoàng Nam đã nhận được nhiều bằng khen, trong đó, có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN