Y tế dự phòng - thành tựu 20 năm

26/02/2012 - 16:30

Ngày 31-10-1991, UBND tỉnh đã ra quyết định thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Bến Tre trực thuộc Sở Y tế, trên cơ sở hợp nhất: Trung tâm phòng dịch và Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội, với chức năng, nhiệm vụ là xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, phòng, chống các bệnh xã hội, thực hiện các chương trình y tế quốc gia, các chương trình hợp tác quốc tế.

Dù khi mới thành lập, ngành y tế dự phòng đã gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động và thiếu cán bộ chuyên môn, nhưng toàn thể cán bộ, công nhân viên của ngành đã cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Qua 20 năm hoạt động, ngành y tế dự phòng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với hệ thống y tế cơ sở, triển khai phòng, chống dịch cũng như các chương trình y tế nên số ca mắc bệnh tả, thương hàn, tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh dại và tỷ lệ mắc các bệnh tiêm chủng đã giảm rõ rệt. Đáng chú ý là chương trình phòng, chống sốt xuất huyết (SXH), dịch tả, bệnh tay - chân - miệng, dịch cúm A/H1N1. Với đội ngũ cán bộ, công nhân viên nhiều kinh nghiệm và bằng sự nỗ lực không ngừng của tập thể, trong những năm qua, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã cùng với cộng đồng xã hội phối hợp đồng loạt ra tay phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bùng phát, lan rộng. Đến nay, nhờ tập trung tuyên truyền trong cộng đồng, nên người dân đã hiểu rõ và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh SXH, dịch tả, bệnh tay - chân -miệng, cúm A/H1N1. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống các bệnh xã hội như: bệnh phong, bệnh lao, bệnh rối loạn do thiếu iod cũng được quan tâm. Đối với bệnh phong, năm 2006, Bộ Y tế đã kiểm tra công nhận Bến Tre là tỉnh đầu tiên khu vực phía Nam loại trừ được bệnh phong. Hoạt động phòng, chống lao không ngừng được phát triển về nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện và màng lưới hoạt động phòng, chống lao thường xuyên được củng cố; chương trình phòng, chống các rối loạn do thiếu iod đã được triển khai hoạt động từ năm 1995, nhờ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong dân về lợi ích của muối iod và tác hại do thiếu iod, nên đến nay đã có 90% hộ gia đình sử dụng muối iod đủ tiêu chuẩn phòng bệnh và giảm được tỷ lệ trẻ em bị bướu cổ.

Đảng bộ Trung tâm Y tế dự phòng nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Các đoàn thể đều tổ chức tốt các hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ sở nhiều năm liên tục được cấp trên kiểm tra công nhận vững mạnh xuất sắc. Với những thành quả đã đạt được, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 1997 và năm 2006), Huân chương Lao động hạng ba (1998) và Huân chương Lao động hạng nhì (2004), cùng nhiều bằng khen của Bộ Y tế và của UBND tỉnh. Với những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua, nhân buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2012, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức của ngành quyết tâm tiếp tục phục vụ hết sức mình và phát huy truyền thống tốt đẹp, hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Quốc Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích