200 công dân về từ Singapore cách ly tại Trung đoàn 895

28/06/2020 - 13:22

BDK.VN - Tối 27-6-2020, tỉnh tiếp nhận và cách ly 200 công dân từ Singapore về sân bay Cần Thơ để phòng ngừa dịch Covid-19. Các công dân được cách ly tại Trung đoàn 895 (trường Quân sự tỉnh cũ, ấp Bình Xuân, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm).

Công dân sát khuẩn tay trước khi vào khu tiếp nhận.

Công dân sát khuẩn tay trước khi vào khu tiếp nhận.

Thành phần người cách ly đợt này gồm: 87 nam, 113 nữ. Trong đó, có 11 trẻ em từ 2 đến 11 tuổi, có 3 bé dưới 2 tuổi; 2 trường hợp bị bệnh ung thư tuyến vú, tủy sống.

Sau khi đến nơi, lực lượng quân sự đã tiến hành phun thuốc diệt khuẩn sát trùng toàn bộ đoàn xe. 200 công dân đã được hướng dẫn đến khu vực tiếp nhận, khai báo y tế trước khi về khu cách ly.

Ngay khi tiếp nhận và thực hiện các thủ tục khai báo y tế, trường hợp công dân mắc bệnh ung thư tuyến vú cùng người thân được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm theo dõi, điều trị. Hiện tại, 198 công dân khác sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện bất thường.

Trong sáng nay 28-6-2020, Trung tâm kiểm soát bệnh tật sẽ lập danh sách và tiến hành các quy trình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo quy định.

Được biết, từ 19-3-2020 đến nay, tỉnh đã tiếp đón và thực hiện cách ly 407 công dân từ nước ngoài. Trước đó, 205 công dân cách ly tại Trung đoàn 895 đã hoàn thành cách ly trở về cộng đồng. Hiện tại, còn 2 trường hợp chuyên gia người Thái Lan đang cách ly tại Khu nghỉ dưỡng Mỹ An (TP. Bến Tre) và 200 công dân cách ly tại Trung đoàn 895.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN