Ngày 29-6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran đã tạm ngừng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cho rằng người đứng đầu cơ quan này có những hành động gây hại đến nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông Pezeshkian với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chiến dịch không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, cho rằng Washington đã “phóng đại” kết quả nhằm che giấu thực tế.
Đại sứ và Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Amir Saeid Iravani, khẳng định nước này có quyền làm giàu urani và không có kế hoạch dừng hoạt động này.
Nhà chức trách Nga vừa triệt phá một nhóm cực đoan vị thành niên ở tỉnh Volgograd, khởi tố hình sự với nhiều tội danh như kêu gọi bạo lực, phục hồi chủ nghĩa quốc xã, buôn bán thuốc nổ bất hợp pháp.
Mỹ tiếp tục gây sức ép với Hàn Quốc về nới lỏng các rào cản phi thuế quan như hạn chế độ tuổi thịt bò trong các cuộc đàm phán cấp cao, song Hàn Quốc nhấn mạnh sự hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.
Theo Moskva (Moscow), một thỏa thuận lâu đời liên quan đến các tình huống khẩn cấp hạt nhân không còn phù hợp kể từ khi Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
Nhật Bản đánh giá việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với thủy hải sản từ Nhật Bản là một bước tiến tích cực, mở ra cơ hội phục hồi xuất khẩu sau vụ Fukushima.
Theo tờ Bangkok Post, Lực lượng đặc nhiệm Burapa của Thái Lan (đơn vị giám sát khu vực biên giới với Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo) đã cho phép nới lỏng hoạt động kiểm soát biên giới nhằm tạo điều kiện cho người dân, phương tiện qua lại theo một số điều kiện nhất định.
Theo chuyên gia, điểm mới của cuộc chiến này là việc Israel lần đầu tiên lôi kéo được Mỹ can dự quân sự trực tiếp vào một cuộc chiến chống Iran, điều mà các chính quyền Mỹ tiền nhiệm luôn tránh.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 29-6, hãng tin TASS dẫn nguồn các tài liệu điều tra cho biết, những loại vũ khí được sử dụng để thực hiện vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva (khiến 149 người thiệt mạng hồi tháng 5-2024) được đưa vào từ lãnh thổ của bên tổ chức và khách hàng là Ukraine.
Ngày 29-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không có kế hoạch gia hạn lệnh tạm hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày đối với hầu hết các quốc gia sau ngày 9-7, thời điểm kết thúc giai đoạn đàm phán mà ông đã ấn định.
Ông Roman Kostenko, Thư ký Ủy ban Quốc hội Ukraine về An ninh quốc gia, Quốc phòng và Tình báo ngày 29-6-2025 cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh rút nước này khỏi Công ước Ottawa, văn kiện cấm sản xuất và sử dụng mìn sát thương.
Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản
Thái Lan nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với Campuchia
Iran ra điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ
Tổng thống Nga đánh giá quan hệ với Mỹ đang dần ổn định
Trung Quốc xác nhận đạt thỏa thuận khung thương mại với Mỹ