Nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

30/06/2025 - 05:57

BDK - Qua 5 năm (2021 - 2025) triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) trong tình hình mới, công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên với Công an tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào đã tạo được sự đồng thuận hưởng ứng cao trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Người dân xã An Thuận, huyện Thạnh Phú ra quân làm đẹp cảnh quan môi trường.

Hơn 140 mô hình điển hình

Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới” được quán triệt, triển khai sâu rộng đến MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên. Nội dung chương trình đã được cụ thể hóa, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương và gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... đã được sự đồng thuận hưởng ứng cao trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và nhân dân.

MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, phản ánh gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình trong phong trào TDBVANTQ. Hình thức tuyên truyền đa dạng như tuyên truyền trực tiếp qua các cuộc họp, sinh hoạt; tuyên truyền qua các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, các trang thông tin điện tử của MTTQ và các sở, ngành tỉnh; tuyên truyền qua mạng xã hội Zalo, Facebook của các tổ chức hội, đoàn thể. Qua đó, đã kịp thời thông tin nhanh các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cơ sở.

5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các tổ chức thành viên xây dựng, duy trì và nhân rộng hơn 140 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ như: “Camera an ninh”, “Ấp an toàn về an ninh trật tự - ANTT”, “Xóm đạo bình yên”, “Họ đạo an toàn về ANTT và an toàn giao thông”, “Tiếng loa an ninh”, “Ánh sáng an ninh”, “Móc khóa an ninh”, “Khu dân cư có đồng bào có đạo không vi phạm pháp luật”, “Tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế”, “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”…

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng chia sẻ: Các mô hình được triển khai phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, phát huy hiệu quả tích cực trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở. Trong đó, có nhiều mô hình trở thành điểm sáng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, góp phần kịp thời sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Công tác xây dựng mô hình, điển hình trong phong trào TDBVANTQ đã góp phần khơi dậy tiềm năng trong nhân dân. Ngoài đạt hiệu quả cao về đảm bảo tình hình ANTT, các mô hình đã thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước khác như xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được MTTQ các cấp tham gia thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Hiện toàn tỉnh có 989 tổ hòa giải với hơn 7,37 ngàn hòa giải viên (trong đó có hơn 950 hòa giải viên là cán bộ MTTQ). Thành viên các tổ hòa giải luôn được lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng quan tâm củng cố, tổ chức nhiều đợt tập huấn kỹ năng hòa giải nhằm nâng cao chất lượng hoạt động (hiện tỷ lệ hòa giải thành của các xã trên địa bàn tỉnh đạt trên 92,5%). Qua đó, đã kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, tăng cường khối đoàn kết, gắn bó nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.

Phát huy vai trò cán bộ Mặt trận

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cho hay: Thời gian tới, MTTQ tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng sát với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với đặc điểm từng đối tượng, địa bàn. Nội dung tuyên truyền đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; hình thức tuyên truyền đa dạng, trong đó đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông, khai thác hiệu quả các trang mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên, người có uy tín trong cộng đồng việc trực tiếp tuyên truyền, vận động, nêu gương, tạo sự lan tỏa tích cực trong nhân dân.

Song song đó, MTTQ tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng, chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương. Phối hợp tổ chức các mô hình, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề gắn với phong trào TDBVANTQ, với “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, với diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo không gian để người dân tham gia đóng góp ý kiến, phát huy vai trò chủ động trong giữ gìn ANTT cơ sở.

“MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục lồng ghép hiệu quả phong trào TDBVANTQ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số...  Đồng thời, phát huy và thực hiện tốt vai trò giám sát cộng đồng thông qua Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản, các tổ hòa giải để kịp thời nắm bắt tình hình, sớm phát hiện và kiến nghị xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở”.

(Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN