Quá trình phát triển tỉnh Bến Tre trong 5 thập kỷ kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) đã làm thay đổi bộ mặt tỉnh cù lao. Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là ở lĩnh vực điện - cầu, đường. Đứng trước thời khắc kỷ niệm ngày 30-4-1975 lịch sử, chắc hẳn ai nấy sẽ bồi hồi nhớ về những ngày tháng qua và bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ người Bến Tre đã nỗ lực không ngừng - vì sự phát triển của tỉnh.
50 năm (1975 - 2025) là một chặng đường khá dài mà văn học, nghệ thuật (VHNT) Bến Tre phát triển hoàn toàn dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo và định hướng của Đảng và quản lý của Nhà nước, kế thừa truyền thống và bền bỉ sáng tạo phục vụ nhân dân.
Nắm bắt chủ trương và hành động vươn tới Net zero đến năm 2050 của thế giới, cũng như cam kết của Chính phủ Việt Nam với thế giới sẽ vươn tới mục tiêu toàn cầu “giảm phát thải ròng về gần bằng 0” vào năm 2050 tại Hội nghị COP 28 (tháng 12-2023), lập tức có nhiều doanh nghiệp Bến Tre tiên phong linh hoạt chuyển đổi bằng hành động, sản phẩm cụ thể. Sản phẩm “Net zero tour Bến Tre” được xem là “phát pháo” đầu tiên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong hành động hướng tới Net zero của ngành du lịch Việt Nam. Sau 1 năm ra mắt, sản phẩm nhận được hiệu ứng tích cực của du khách trong và ngoài nước, được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
Lúc sinh thời, khi nhắc đến đồng chí Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Phó tổng Tư lệnh quân giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định, cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật vẻ vang cho cả miền Nam, cho cả dân tộc”. Với 72 tuổi đời, 56 năm hoạt động cách mạng trung kiên mẫu mực, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ, với đức tính khiêm tốn, vị tha, nhân hậu, giản dị, dịu hiền và luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, Nữ tướng Nguyễn Thị Định là người phụ nữ tiêu biểu nhất, xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng cho phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Bà là vị nữ tướng được bạn bè thế giới kính trọng, được cả dân tộc tôn vinh, đồng bào yêu quý, đặc biệt là nhân dân xứ Dừa - Bến Tre.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Lương y phải như từ mẫu”. Khắc ghi lời dạy của Người, ngành Y tế Bến Tre không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB), chăm sóc sức khỏe người dân. Chặng đường 70 năm làm theo lời Bác là minh chứng cho tinh thần tận tụy, đổi mới, phát triển bền vững của ngành Y tế trong hành trình phụng sự nhân dân.
Qua gần 7 năm triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và các khuyến nghị cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản tại tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Sự quyết tâm chính trị của địa phương, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh được đánh giá cao.
Việc chọn ngày 17-1 làm Ngày truyền thống của tỉnh không chỉ ghi nhận những chiến công oanh liệt của quân dân tỉnh nhà, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng, nhất là thế hệ trẻ.
Lực lượng vũ trang Bến Tre có quá trình thành lập và phát triển rất đổi hào hùng và vẻ vang. Là đơn vị 2 lần được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang, lịch sử hình thành cũng có nét tương đồng với sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, bằng sự nỗ lực của các cấp bộ Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy và Trung ương Hội LHTN Việt Nam, sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh đạt được kết quả rất khả quan. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần cổ vũ, khích lệ thanh niên tham gia các phong trào hành động cách mạng, tình nguyện trên mọi lĩnh vực tại địa phương.
Bến Tre là một trong 28 tỉnh ven biển Việt Nam, nằm liền kề vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có trục quốc lộ 60 và 57 đi qua các tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh về các tỉnh Tây Nam Bộ. Bến Tre chỉ cách TP. Hồ Chí Minh 86 km, với khoảng 1,5 giờ đi ô tô theo tuyến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương. Chính sự bao bọc bởi 4 con sông lớn đổ ra biển Đông gồm: Sông Mỹ Tho, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên đã làm nên nét độc đáo và trù phú “có một không hai” ở vùng đất “xứ Dừa”. Cùng với đó là tuyến đường ven biển dài 53km nối liền Bến Tre với các tỉnh sắp hình thành trong tương lai sẽ cùng tạo nên sức hấp dẫn và thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư...
Từ ngày 16-7-2000, khi đoàn sinh viên tình nguyện TP. Hồ Chí Minh đầu tiên về đến Bến Tre để triển khai Chiến dịch Mùa hè xanh tại tỉnh, đến nay đã 25 mùa chiến dịch trôi qua. Hàng trăm ngàn thanh niên tình nguyện từ khắp các tỉnh, thành đã đi đến những nơi xa xôi, khó khăn nhất của mảnh đất cù lao, chung tay, góp sức cùng địa phương xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, để lại biết bao dấu ấn tốt đẹp, in vào dáng hình của đất và cả tình người xứ sở.
Kỷ nguyên số đã và đang đặt ra nhiều thách thức cũng như cơ hội cho lĩnh vực thư viện. Phải đổi mới, phải vận dụng công nghệ để đến được với độc giả. Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số lĩnh vực thư viện, thời gian qua, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tập trung đổi mới các phương thức phục vụ bạn đọc theo hướng ứng dụng công nghệ số, năng động và linh hoạt, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Chỉ còn vài ngày nữa, hơn 12.100 thí sinh (TS) trong tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ðến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết tại 33 điểm thi đã sẵn sàng, đảm bảo phục vụ và hướng tới tổ chức kỳ thi thành công.
Sau hơn 2 năm khởi công, đến nay, tiến độ Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã đi được nửa chặng đường. Để đẩy nhanh tiến độ, trên công trường, các nhà thầu đã tăng mũi thi công, phấn đấu hoàn thành công trình cầu Rạch Miễu 2 vào dịp Quốc khánh năm 2025.
Diễn biến xâm nhập mặn tăng cao và đạt đỉnh trên các sông chính vào tháng 3-2024, hầu hết các nhà máy nước nông thôn đều nhiễm mặn. Giữa lúc ấy, với sự san sẻ và lan tỏa yêu thương, nhân dân Bến Tre đã tiếp nhận nước ngọt miễn phí từ nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Làn sóng chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu và trong nước, thay đổi rất nhanh diện mạo xã hội. Trong bối cảnh đó, thanh niên vừa là chủ thể vừa là lực lượng tiên phong trong việc thúc đẩy quá trình này.
Với những dự báo, cảnh báo sớm về một mùa khô khắc nghiệt và tình hình xâm nhập mặn gay gắt, UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương, hướng dẫn người dân chủ động chuẩn bị và có giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình xâm nhập mặn, đảm bảo nước cho sinh hoạt và sản xuất.
Nghị quyết năm 2024, tỉnh tập trung thực hiện đạt 17 xã nông thôn mới (NTM), 14 xã NTM nâng cao, 5 xã NTM kiểu mẫu; Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện NTM, các huyện Thạnh Phú, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc cơ bản hoàn thành các tiêu chí của huyện NTM; huyện Chợ Lách cơ bản đạt tiêu chí huyện MTM nâng cao.
Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thể hiện khát vọng khai thác triệt để các lợi thế, với các phương án, giải pháp cụ thể mà rõ nét nhất là “xoay trục” Bến Tre về hướng biển. Mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 và phát triển thịnh vượng, đáng sống vào năm 2050.
Qua 20 năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống của người dân xứ Dừa.
40 năm tình hữu nghị giữa Việt Nam - Cuba được nhắc nhớ qua buổi lễ do UBND tỉnh tổ chức long trọng tại xã Lương Hòa - Làng Moncada, nhân kỷ niệm 70 năm Cuộc tấn công pháo đài Moncada và 40 năm ngày thành lập Làng Moncada tại Bến Tre (1984 - 2023).
Thời gian qua, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển là vấn nạn thiên tai đầy quan ngại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Là vùng đất cù lao ven biển, nhiều sông rạch, Bến Tre thường xuyên chịu tác động bởi xâm nhập mặn, triều cường, nhất là sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra ngày càng phức tạp, nguy hiểm.
Đau với nỗi đau của người dân, nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh đã dốc lòng giúp đỡ người Bến Tre vươn lên. Đón nhận những ân tình đó, kể từ năm 2021 đến nay, Bến Tre đã 3 lần tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi” và “Công dân Đồng Khởi danh dự”.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát là dịp để chúng ta tri ân, khẳng định những công lao và đóng góp quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, bậc trí thức lớn của dân tộc, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Mặt trận trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Quá trình nghiên cứu, sản xuất nhang sinh học từ lá quao nước của cô giáo Ngô Song Đào, sinh năm 1971 (giáo viên dạy môn Sinh học, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phước Hiệp, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) trải qua hơn 5 năm để đạt sản phẩm OCOP hạng 4 sao.