Với những dự báo, cảnh báo sớm về một mùa khô khắc nghiệt và tình hình xâm nhập mặn gay gắt, UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương, hướng dẫn người dân chủ động chuẩn bị và có giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình xâm nhập mặn, đảm bảo nước cho sinh hoạt và sản xuất.
Theo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long đang vào giai đoạn giữa mùa khô 2023-2024, cao điểm của nắng nóng và xâm nhập mặn.
Nhằm tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý rác thải và nước rỉ rác tại bãi rác An Hiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có văn bản đề nghị UBND huyện Ba Tri chủ động triển khai ngay các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường tại bãi rác và phải hoàn thành trước mùa mưa năm 2024.
UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, TP. Bến Tre tăng cường công tác quản lý rác thải, bảo vệ môi trường đối với các bãi rác trên địa bàn quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường dẫn đến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.
Theo bản tin ngày 4-3-2024 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo xâm nhập mặn khu vực tỉnh Bến Tre, tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính tăng nhanh từ ngày 7-3-2024 và đạt mức sâu nhất trong các ngày 10 đến 13-3-2024, sau đó giảm chậm từ ngày 14 và các ngày 20 đến 22, tăng trở lại từ ngày 23-3-2024.
Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh đạt mức cao nhất trong thời gian cuối tháng 2 và trong tháng 3-2024.
Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1-2024 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đồng loạt từ ngày 6-3 đến 6-4-2024. Tần suất tiêu độc 2 tuần/lần, thực hiện liên tục 2 lần cho mỗi đợt.
Từ đầu mùa khô năm 2023-2024 đến nay, xâm nhập mặn trên các sông chính trong tỉnh chủ yếu lên xuống theo triều. Độ mặn cao duy trì trong khoảng thời gian ngắn nên lượng nước ngọt dự trữ trong dân cơ bản đáp ứng được, chưa ghi nhận tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ ăn uống.
Từ năm 2013 - 2018, xâm thực đã gây sạt lở hơn 100ha đất ven bờ biển thuộc cồn Bửng và cồn Lợi, huyện Thạnh Phú. Các giải pháp cấp bách được đưa ra, nhằm bảo vệ đất đai, hoa màu và nhà cửa của người dân. Trong đó, có giải pháp kè mềm đã được đưa vào sử dụng tại bờ biển cồn Bửng, khu vực xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú.
Trong năm 2024, tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành đưa vào sử dựng 2 chung cư nhà ở xã hội - NOXH (240 căn hộ) đang thi công xây dựng tại dự án Khu nhà ở Sơn Đông (TP. Bến Tre). Tỉnh cũng tập trung triển khai các dự án trọng điểm về khu đô thị mới.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện khu vực TP.Bến Tre, Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc và phía Tây các huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất quan trắc được tại trạm khí tượng Bến Tre là 35,3oC, độ ẩm tương đối thấp nhất là 36%.
Đầu tháng 2-2024, do ảnh hưởng của triều cường dâng cao, sóng to, gió lớn bất thường làm hư hỏng hoàn toàn một đoạn kè dài 50m thuộc công trình kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.
Xây dựng nhiều công trình từ tinh thần kết nghĩa
Trao tặng 'Nhà vệ sinh cho em' tại Trường Tiểu học Tân Phú Tây
Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh gặp gỡ đoàn tình nguyện viên Hoa Kỳ
Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
378 hộ gia đình được giải ngân vốn vay cho con em đi học