BDK - Xác định công tác báo chí, tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động báo chí, tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới.
Cán bộ tuyên truyền Công an tỉnh tác nghiệp tại Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”.
Công tác phối hợp tuyên truyền
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Trong đó, lực lượng làm công tác báo chí, tuyên truyền Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tăng cường đưa tin, bài phản ánh kịp thời, chính xác, sống động các hoạt động, kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các điển hình tiên tiến trong lực lượng công an đến với công chúng.
Trong đó phải kể đến sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh với Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre trong xây dựng, thực hiện các chuyên trang, chuyên mục ANTT; sản xuất đa dạng các loại hình báo chí như: truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử. Trung bình hàng năm, Công an tỉnh có 52 chương trình truyền hình, 52 chương trình phát thanh, 24 chuyên trang ANTT phát sóng, đăng tải định kỳ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi.
Vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình An ninh Bến Tre, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre Nguyễn Hữu Thọ nhận xét: “Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre đánh giá rất cao sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của lực lượng Công an tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cũng như phản ánh kịp thời tình hình ANTT trên địa bàn. Các chương trình của Công an tỉnh sản xuất đều đạt chất lượng về nội dung và hình thức, được đông đảo công chúng quan tâm đón nhận”.
Một trong những điểm nổi bật trong công tác báo chí, tuyên truyền của Công an tỉnh là chú trọng tuyên truyền phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính. Đặc biệt, trước sự gia tăng của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, “tín dụng đen”, tội phạm ma túy... các đơn vị chức năng đã đẩy mạnh các bài viết, phóng sự tuyên truyền chuyên sâu theo từng nhóm đối tượng, khu vực, thời điểm. Các bài viết, chuyên mục phản biện, phân tích có lý, có tình góp phần vạch trần bản chất phản động, xuyên tạc của các đối tượng xấu, bảo vệ uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân.
Hướng đến truyền thông số
Nắm bắt xu thế cập nhật thông tin đa nền tảng của công chúng hiện nay, Công an tỉnh đã sớm chủ động đổi mới tư duy, hướng đến truyền thông số, báo chí số chuyên nghiệp, hiệu quả; chuyển công tác báo chí, tuyên truyền từ bị động sang chủ động, từ tuyên truyền đơn chiều sang tương tác đa chiều, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số như: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, các trang Zalo, Facebook, YouTube của Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương. Nội dung được xây dựng đa dạng, trực quan, dễ tiếp cận; nhiều clip đạt hàng chục ngàn lượt xem, chia sẻ rộng rãi, trở thành công cụ tuyên truyền hiệu quả, kịp thời.
“Trong bối cảnh hiện nay, khi chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trên mọi lĩnh vực, công tác báo chí, tuyên truyền của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh nói riêng đã và đang có những thay đổi mạnh mẽ về phương thức, nội dung và công cụ truyền tải thông tin. Công tác báo chí đa nền tảng là xu hướng tất yếu, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với tinh thần chủ động, nhạy bén và sáng tạo, Công an tỉnh đã và đang ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trong việc đưa thông tin chính thống đến gần hơn với nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội, đảm bảo ANTT, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ”, Đại tá Phạm Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết.