Trong tháng 12-2023, toàn tỉnh phát hiện 81 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật, làm chết 3 người, bị thương 15 người, tài sản thiệt hại khoảng 2,35 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã làm rõ 64 vụ, đang củng cố hồ sơ các vụ còn lại. Toàn tỉnh phát hiện 12 vụ tệ nạn xã hội và vi phạm hành chính với 81 đối tượng; đã xử lý 51 đối tượng, phạt tiền 77 triệu đồng (chủ yếu là sử dụng trái phép chất ma túy). Trong tháng xảy ra 23 vụ tai nạn xã hội. Trong đó, đa số là tai nạn giao thông đường bộ (21 vụ) và 2 vụ điện giật.
Công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự tháng 1-2024 gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Tiếp tục hưởng ứng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (từ ngày 15-12-2023 đến 29-2-2024), đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin về tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện tội phạm hay hành vi vi phạm pháp luật, hãy báo ngay cho cơ quan công an qua số điện thoại đường dây nóng 0693.561.036 hoặc số 0693.561.037 hoặc báo cho cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết.
2. Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã triệt xóa 1 nhóm với 9 đối tượng (ngoài tỉnh) lưu trú trên địa bàn hoạt động này. Công an bắt quả tang 4 vụ, 8 đối tượng rải tờ rơi quảng cáo cho vay trên các tuyến giao thông và 1 đối tượng hoạt động cho vay tiền góp, bắt quả tang 1 đối tượng đang tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Cơ quan chức năng đã khởi tố 2 vụ với 2 bị can về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, khởi tố 1 vụ với 1 bị can tội cố ý gây thương tích, 1 vụ “cố ý làm hư hỏng tài sản” liên quan đến việc vay mượn nợ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ, 26 đối tượng với số tiền hơn 150 triệu đồng về các hành vi liên quan đến cho vay nặng lãi.
Đề nghị người dân cần tích cực tham gia tố giác tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ, xiết nợ “tín dụng đen”.
3. Đề nghị người dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã…phải có người trông coi. Không nên để hàng hóa, chất dễ cháy gần nơi đun nấu.
4. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, vào dịp cuối năm, tình hình vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và nhập lậu, mua bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đề nghị người sản xuất, kinh doanh cần tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu về buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.
T. Lộc - H. Đức