BXH FIFA quý I-2020: Tụt 3 bậc, nữ Việt Nam vẫn bỏ xa Thái Lan

28/03/2020 - 07:19

Dù bị tụt 3 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA quý I-2020 thế nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn xếp trên tuyển nữ Thái Lan 4 bậc (35/39).

Cụ thể, trong 4 trận đấu gần đây nhất thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu 4 trận thắng 1 trận nhưng để thua đến 3 trận. Với kết quả này, ĐT nữ Việt Nam bị trừ 8 điểm và tụt 3 bậc so với BXH FIFA quý IV năm 2019 (38 so với 35). Theo bảng xếp hạng, đứng đầu khu vực châu Á ở môn bóng đá nữ vẫn là Australia (1963 điểm), Triều Tiên (1940 điểm), Nhật Bản (1937), Trung Quốc (1867) và Hàn Quốc (1818).

Ở khu vực Đông Nam Á, ĐT nữ Việt Nam vẫn dẫn đầu với số điểm 1657, xếp sau là tuyển nữ Thái Lan với 1596 điểm, số điểm của Myanmar là (1511). Được biết, BXH FIFA dành cho nữ được tính theo quý (3 tháng một lần).

Bảng xếp hạng FIFA nữ quý I.

Bảng xếp hạng FIFA nữ quý I.

Với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, nhiều khả năng BXH quý tiếp theo sẽ không thay đổi khi rất khó để các trận đấu giữa các ĐTQG có thể thi đấu trở lại ở thời điểm hiện tại.

ĐT nữ Việt Nam hiện tại đang được dẫn dắt bởi HLV Mai Đức Chung. Thành tích tốt nhất của ĐT nữ Việt Nam là ở vị trí 28 trên bảng xếp hạng FIFA đạt được tháng 6-2013. Vào tháng 9-2005, ĐT nữ Việt Nam xếp thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA với vị trí 45.

Trọng Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN