Châu Thành sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2019

28/06/2019 - 12:13

BDK.VN - Sáng 28-6-2019, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị lần thứ 21 để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2019. Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, huyện đã phát triển 53/125 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 42,4%, trong đó có 8 đảng viên lớp “Đồng khởi mới”, lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay phát triển 679/750 đảng viên, đạt 90,53%, trong đó 30 đảng viên lớp “Đồng khởi mới”.

Huyện đã thực hiện 24 mô hình, lũy kế thực hiện 90 mô hình kiêm nhiệm thuộc 22/22 xã, thị trấn; tiếp tục duy trì mô hình Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Huyện hoàn thành phương án sáp nhập Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện; tiến hành xây dựng đề án thành lập bộ phận Văn phòng phục vụ chung Khối MTTQ, các đoàn thể huyện và Đề án hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và Đài Truyền thanh huyện; xây dựng Đề án sáp nhập 4 ấp và 1 khu phố và Đề án sáp nhập 4 xã.

Về kinh tế, giá trị sản xuất từng khu vực có sự phát triển. Cụ thể, khu vực trên I đạt 1.607 tỷ đồng; khu vực II: trên 12.144 tỷ đồng; khu vực III: trên 2.132 tỷ đồng. Có 586,2 ngàn lượt khách đến tham quan (trong đó có 296 ngàn lượt khách quốc tế) tại các điểm du lịch trên địa bàn, tổng doanh thu đạt 187,58 tỷ đồng, đạt 52,05% kế hoạch năm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt nhấn mạnh: “Từng đồng chí với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, kết hợp giữa nội dung các văn bản với liên hệ thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2019. Từ đó, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; làm rõ thêm những vấn đề chưa được đánh giá đầy đủ, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất và hoàn thành các nội dung yêu cầu mà hội nghị đã đề ra”.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN