CHDC Congo tuyên bố dập được đợt dịch Ebola tái bùng phát

03/05/2021 - 21:42

Theo tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF), Cộng hòa Dân chủ Congo khống chế được đợt bùng phát này nhờ sử dụng vaccine ngừa Ebola do hãng dược phẩm Merck (Mỹ) sản xuất.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Goma, CHDC Congo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Goma, CHDC Congo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3-5-2021, Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên bố đã dập được ổ dịch Ebola bùng phát từ ngày 3-2 vừa qua tại tỉnh Bắc Kivu khiến 12 người mắc bệnh, trong đó 6 người tử vong.

Theo tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF), Cộng hòa Dân chủ Congo khống chế được đợt bùng phát này nhờ sử dụng vaccine ngừa Ebola do hãng dược phẩm Merck (Mỹ) sản xuất.

Hơn 1.600 người tiếp xúc với bệnh nhân Ebola và những người tiếp xúc với họ đã được tiêm vaccine này.

Tháng 6 năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố Cộng hòa Dân chủ Congo hết dịch Ebola, vốn bùng phát trong giai đoạn 2018-2020 và cướp đi sinh mạng của 2.200 người.

Ebola là một bệnh sốt xuất huyết rất dễ lây lan với các triệu chứng như sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau nhức toàn thân hoặc khó chịu. Nhiều trường hợp nặng bệnh nhân có thể xuất huyết bên trong và bên ngoài.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN