Đại biểu HĐND khóa IX tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 16

16/06/2020 - 20:09

Cử tri phường Phú Tân, TP. Bến Tre phát biểu ý kiến. Ảnh: H.Hiệp

Cử tri phường Phú Tân, TP. Bến Tre phát biểu ý kiến. Ảnh: H.Hiệp

Trong 2 ngày 15 và 16-6-2020, đại biểu HĐNĐ tỉnh tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các huyện. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi TXCT tại xã Lương Phú (Giồng Trôm); Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam TXCT tại Tân Hưng (Ba Tri); Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu TXCT tại Sơn Hòa, An Khánh (Châu Thành); Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức TXCT tại phường Phú Tân (TP. Bến Tre). Các đại biểu HĐND còn lại TXCT tại UBND Phường 8, phường Phú Tân (TP. Bến Tre); Thành Triệu và Thị trấn (Châu Thành); Tân Hào, Phước Long, Hưng Phong (Giồng Trôm); Tân Mỹ, Tân Thủy, An Bình Tây, Tân Xuân, Bảo Thạnh, Tân Hưng, An Ngãi Trung, An Hòa Tây (Ba Tri); Long Thới, Vĩnh Bình (Chợ Lách); Quới Điền, Đại Điền (Thạnh Phú).

Tại các điểm TXCT, đại biểu HĐND tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, các giải pháp tập trung phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; tình hình hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, các hoạt động 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 15 và thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 16.

Đa số cử tri đều đồng tình với kết quả đạt được về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo tỉnh đã tổ chức quản lý, điều hành đạt một số kết quả nhất định. HĐND cũng có nhiều đổi mới, nhất là các hoạt động kiểm tra, giám sát một số chuyên đề kinh tế - xã hội…

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cử tri đặt ra như làm giao thông nông thôn, mở hẻm thành đường, chậm tiến độ các công trình, dự án, dự án treo, một số dự án thi công gây bức xúc cho người dân về hệ thống nguồn nước, về ô nhiễm môi trường… Trong đó, nổi lên nhiều ý kiến chung quanh tình hình hạn mặn, trách nhiệm của đơn vị nào phải lãm rõ, không thể nói chung chung.

Cử tri cũng đề xuất lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố cần rút kinh nghiệm và có các phương án đối phó với hạn mặn trong những mùa khô sau để làm sao đảm bảo nước sản xuất,  sinh hoạt cho người dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh, huyện, thành phố đã giải trình phần nào thỏa đáng những vấn đề cử tri nêu. Đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị và chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục tìm hiểu, giải quyết cho cử tri.

Phát biểu tại buổi TXCT xã Lương Phú (Giồng Trôm), Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi lưu ý, trong phát triển kinh tế hộ, địa phương cần quan tâm vấn đề môi trường. Chính quyền địa phương cần vận động các hộ đầu tư hệ thống xử lý môi trường bài bản, lâu dài. Việc chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 cần thực hiện nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định. Tỉnh đang xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương có định mức hỗ trợ cho Trưởng ban Đại diện người cao tuổi, cán bộ Hội Chữ thập đỏ, khuyến nông viên ở xã…

Huỳnh Như - Trung Trí

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN