Dự báo xâm nhập mặn bằng công nghệ 4.0

08/04/2021 - 12:52

BDK.VN - Ngày 7-4-2021, tại TP. Bến Tre, Trường Đại học Thủy Lợi (Hà Nội) phối hợp Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water) tổ chức hội thảo “Xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long”. Đến dự, có Phó chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam Trần Anh Tuấn và 60 đại biểu các tỉnh Bến Tre, Long An và Tiền Giang.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Thắm phát biểu tại hội thảo.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Thắm phát biểu tại hội thảo.

Theo GS.TS Nguyễn Trung Việt, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, đồng bằng sông Cửu Long có vị trí quan trọng, là khu vực chiếm 19% dân số cả nước, có lợi thế phát triển về nông nghiệp, đóng góp 50% sản lượng lúa cho cả nước… Nhưng vùng này lại đang đối mặt trước những thách thức như: lún sụt, hạn hán, xâm nhập mặn và sạt lở bờ sông, bờ biển.

Dự báo tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ còn nghiêm trọng và kéo dài trong nhiều năm tới với tần suất thường xuyên hơn. Do đó, Trường Đại học Thủy lợi phối hợp với DNP Water phát triển phần mềm dự báo mức độ xâm nhập mặn trên sông Mê Kông.

Phần mềm ứng dụng công nghệ 4.0 trong dự báo về biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn cung cấp các thông số chi tiết về độ mặn ở địa điểm bất kỳ tại đồng bằng sông Cửu Long và mực nước theo thời gian được hiển thị chi tiết. Người dân có thể cập nhật nhanh chóng về tình hình hạn mặn và kịp thời ứng phó.

PGS.TS Nghiêm Tiến Lam, Trường Đại học Thủy lợi cho biết: Các mô phỏng trong phần mềm được tính toán, đánh giá thông qua mô hình Mike 11 HD + AD, giúp mô phỏng sự biến đổi lưu lượng, chất lượng nước và vận chuyển bùn cát ở cửa sông, hệ thống tưới, kênh dẫn và các hệ thống dẫn nước khác tại đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Phó tổng giám đốc Công ty DNP Water Vũ Anh Tuấn, ứng dụng phần mềm dự báo hạn mặn đã hỗ trợ rất nhiều cho các nhà máy nước Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang, nhà máy nước Nhị Thành, tỉnh Long An trong việc chủ động lên kế hoạch sản xuất trong mùa hạn mặn.

Phía Bến Tre, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Thắm cho rằng: Hội thảo “Xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long” diễn ra trong lúc Bến Tre đang bịxâm nhập mặn. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại không lớn như năm 2019-2020. Chúng tôi kỳ vọng sau hội thảo sẽ có những giải pháp căn cơ giúp Bến Tre giảm bớt ảnh hưởng của xâm nhập mặn đối với ngành nông nghiệp, phục vụ đời sống người dân tốt hơn.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN