Olympic Tokyo 2020:

Hoàng Xuân Vinh không lọt vào chung kết môn bắn súng

24/07/2021 - 14:16

Không ngoài dự đoán tại Olympic Tokyo 2020, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh – đương kim vô địch nội dung 10m súng ngắn hơi đã không thể lọt vào chung kết nội dung sở trường.

Lúc 11h00 trưa nay (24-7-2021), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã bước vào tranh tài ở nội dung 10m súng ngắn hơi cùng 35 tuyển thủ khác của các nước trên thế giới. Cần nói thêm, đây là nội dung xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng giành HCV ở kỳ Olympic Rio 2016. Tuy nhiên, từ sau Thế vận hội ấy đến nay, thành tích của anh đã tuột dốc không phanh và không thể đoạt vé chính thức đến Olympic năm này. Việc Xuân Vinh có mặt ở đại hội lần này là do anh có được vé mời đặc cách từ Liên đoàn Bắn súng quốc tế.

Ở vòng loại, 36 xạ thủ sẽ bắn 6 lượt, mỗi lượt 10 viên để chọn 8 tay súng xếp hạng cao nhất vào tranh chung kết. Do giành suất đến Olympic bằng suất đặc cách, nên thực tế giới chuyên môn cũng không đánh giá quá cao Hoàng Xuân Vinh và những gì anh thi đấu đã cho thấy rõ điều đó.

Trong 6 lượt bắn, thành tích của Hoàng Xuân Vinh đã cho thấy sự không ổn định. Anh mở đầu với 94 điểm ở lượt bắn đầu tiên, sự hy vọng được nâng lên khi anh bắn lượt 2 và 3 với điểm số 98 và 87, nhưng sau đó điểm số rớt dần xuống 94, 93 và 97. Với tổng 573 điểm, Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp thứ 22 ở vòng loại và không thể lọt vào vòng chung kết.

Đứng đầu vòng loại nội dung này là tay súng Saurabh Chaudhary (Ấn Độ) với 586 điểm. Bằng điểm với anh, nhưng tay súng Zhang Bowen (Trung Quốc) đang tạm xếp thứ nhì. Vòng chung kết nội dung này sẽ diễn ra lúc 13h30 cùng ngày.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN