Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử

25/02/2021 - 20:03

BDK.VN - ​Ngày 25-2-2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, các Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Trần Anh Tuấn cùng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì. Cùng tham dự còn có các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia và các cơ quan liên quan triển khai các văn bản hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử; hướng dẫn công tác tuyên truyền ...

Đến nay, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đảm bảo tính dân chủ cao. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, đúng quy định, đảm bảo cơ cấu theo hướng dẫn của Trung ương. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị: Trong thời gian tới, công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử cần phải khẩn trương. Các cơ quan Trung ương tập trung giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các địa phương trong thời gian 5 ngày làm việc, có hướng dẫn chi tiết công tác triển khai thực hiện. Các địa phương tiếp tục gửi về Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Khẩn trương tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đến cấp huyện, cấp xã, nhất là các thành viên tổ bầu cử. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến cấp xã và các tổ chức phụ trách bầu cử tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch.

Sau hội nghị, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh cũng đã lấy ý kiến và thống nhất ấn định số lượng đại biểu HĐND tỉnh, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, toàn tỉnh có 54 đại biểu được bầu với số đơn vị bầu cử là 21. 

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN