Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai năm 2020

15/05/2020 - 21:00

BDK.VN - Chiều 15-5-2020, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai quốc gia (BCĐ), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường - Phó Trưởng BCĐ đồng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm 2020 xuất hiện khoảng 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đối hoạt động trên khu vực biển Đông. Trong đó, có khoảng 5 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Bão tập trung nhiều ở khu vực Trung bộ và phía Nam trong những tháng nửa cuối năm 2020. Lũ tại các sông khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ ở mức báo động (BĐ) 1-2, trên các sông suối nhỏ có thể ở mức BĐ3, lũ trên sông Cửu Long muộn và ở mức BĐ1-BĐ2,

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Việt Nam là một trong những nước chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu rất nặng nề. Hiện nay, thiên tai đã diễn biến ngày càng cực đoan, không theo quy luật, bất ngờ xảy ra từ đồng bằng đến miền núi. Do đó, công tác PCTT là nhiệm vụ quan trọng cần được quán triệt thường xuyên.

Thủ tướng yêu cầu: Các bộ, ngành, địa phương tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Khẩn trương kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy PCTT. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện kịch bản phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Trong đó, sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, nhân lực để ứng phó kịp thời. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho lực lượng làm công tác PCTT; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo; năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành, đầu tư nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai của công trình kết cấu hạ tầng; tập trung đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã thông tin kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam cũng như quyết tâm của Việt Nam phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế vào cuối năm 2020 là 5%.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ  ngành và 5 tỉnh, thành phố như: Yên Bái, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Bến Tre đã báo cáo tình hình ứng phó thiên tai. Nhiều đơn vị đã tích cực và chủ động ứng phó  hiệu quả, góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai trong năm vừa qua.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN