Iran bắt giữ thêm một tàu chở dầu ở Vùng Vịnh

05/08/2019 - 07:01

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) của nước này vừa bắt giữ một tàu chở dầu của Iraq ở Vùng Vịnh.

Tàu chở dầu bị bắt giữ. Ảnh: Reuters

Tàu chở dầu bị bắt giữ. Ảnh: Reuters

Truyền thông Nhà nước Iran ngày 4-8-2019 đưa tin, tàu nước ngoài bị Hải quân IRGC bắt giữ một tàu chở dầu của Iraq ở Vùng Vịnh vì tình nghi chở lậu nhiên liệu cho một số quốc gia Ảrập.

Theo một chỉ huy IRGC, nhà chức trách phát hiện tàu khả nghi đang chở 700.000 lít dầu. Cả 7 thủy thủ trên tàu đã bị bắt giam.

Hiện tàu nước ngoài này bị áp giải đến Bushehr. Toàn bộ số nhiên liệu buôn lậu sẽ bị tịch thu và chuyển giao cho công ty phân phối các sản phẩm dầu quốc gia Iran đóng tại Bushehr theo luật của quốc gia Hồi giáo.

Trong khi đó, hãng thông tấn ISNA cho hay, vụ bắt giữ tàu nói trên diễn ra từ ngày 31-7-2019.

Đây là tàu chở dầu nước ngoài thứ 3 bị IRGC bắt giữ ở eo Hormuz và Vịnh Ba Tư trong vài tuần qua.

P. Nghi (th)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN